Pháp luật

Bắn chết phó trạm CSGT Suối Tre, đối mặt án 3 năm tù

15/07/2014, 06:56

VKSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Văn Vinh (nguyên đại úy tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) về tội Giết người

VKSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Văn Vinh (39 tuổi, nguyên đại úy tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Thượng úy Đoàn Thanh Phú được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tối 22/9
Thượng úy Đoàn Thanh Phú được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tối 22/9/2013

Như tin Báo Giao thông đã đưa, ngày 21/9/2013, tại Trạm CSGT Suối Tre đã xảy ra một vụ nổ súng làm Thiếu tá Trần Ngọc Sơn (39 tuổi, Trạm phó) tử vong, còn Đại úy Ngô Văn Vinh (38 tuổi) và Thượng úy Đoàn Thanh Phú (30 tuổi) bị thương.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Đại úy Ngô Văn Vinh là người đã nổ súng khiến Thiếu tá Sơn tử vong và làm bị thương Thượng úy Phú.

Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đại úy Vinh để điều tra về hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Trước khi xảy ra án mạng, đại úy Ngô Văn Vinh đi nhậu cùng một đồng nghiệp ở quán karaoke HL tại thị xã Long Khánh. Tại đây, qua nhân viên tiếp tân, Vinh biết Trạm phó Trần Ngọc Sơn đang ngồi nhậu ở phòng bên cạnh nên cầm ly qua mời. Vinh cụng ly với Sơn và một đối tượng tên Trúc (làm việc ở một gara khu vực Khu công nghiệp Amata, TP. Biên Hòa). Lúc này, Trúc và Vinh xảy ra cãi vã, rồi Trúc cầm ly bia đập vào đầu Vinh.

Sau khi xô xát với Trúc, Vinh về trạm nằm ngủ. Khoảng 17h cùng ngày, đi nhậu về, thiếu tá Trần Ngọc Sơn tới trạm “lôi” Vinh ra chửi, rồi nắm đầu Vinh đập vào cạnh giường trước sự chứng kiến của nhiều cán bộ chiến sĩ ở trạm. Bức xúc trước cách hành xử của lãnh đạo, Vinh chạy vào phòng lấy súng bắn vào ngực và đầu thiếu tá Trần Ngọc Sơn.

Thấy lãnh đạo bị bắn, thượng úy Đoàn Thanh Phú vào can ngăn, giằng co và bị trúng nhiều phát đạn vào vùng bụng. Ngay tức khắc, Ngô Văn Vinh bị một số đồng đội ở trạm khống chế. Ngoài thiếu tá Sơn và thượng úy Phú bị thương thì đại úy Vinh cũng bị thương nhưng chưa rõ là do bị đánh hay bị thương trong quá trình bị đồng đội khống chế. Những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long Khánh cấp cứu.

Trong tối cùng ngày, các bác sĩ xác định trạm phó Trần Ngọc Sơn không qua khỏi do có nhiều vết đạn bắn thấu ngực và trúng vào đầu ở vùng thái dương phải. Thượng úy Đoàn Thanh Phú bị thương nặng và mất nhiều máu nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Riêng đại úy Ngô Văn Vinh, các bác sĩ cho hay phải mổ vì phù não do bể sọ.

Sau vụ nổ súng tại trạm CSGT Suối Tre ngày 6/11/2013, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Công an tỉnh đồng Nai cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các cán bộ có trách nhiệm sau vụ nổ súng tại Trạm CSGT Suối Tre.

 

Cụ thể: Cách chức Trưởng trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre đối với Trung tá Phạm Hồng Minh, điều chuyển công tác khác; cách chức Phó trạm và giải quyết chế độ hưu trí đối với Trung tá Nguyễn Văn Sinh.

 

Ngoài ra, lãnh đạo phòng PC67, cán bộ, chiến sĩ liên quan trong vụ việc đều nhận các hình thức kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm. 

 

P.Vy (tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.