Thế giới

Bằng chứng cho thấy lệnh trừng phạt gây ảnh hưởng Triều Tiên

18/01/2018, 07:11

Đã có nhiều bằng chứng cho thấy lệnh trừng phạt quốc tế thực sự gây ảnh hưởng lên Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Theo Reuters, ngày 17/1, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cho biết Hoa Kỳ đã nhận được nhiều bằng chứng cho thấy các lệnh trừng phạt quốc tế đang bắt đầu gây ảnh hưởng tới Triều Tiên và hoan nghênh việc Trung Quốc gây áp lực lên Bình Nhưỡng.

Ông Tillerson tin rằng áp lực cuối cùng sẽ đưa Triều Tiên tới bàn đàm phán về các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Bằng chứng là những binh lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc ngày càng nhiều.

Tại Hội nghị về Triều Tiên tại Vancouver ngày 16/1, Nhật Bản cũng đã cho biết hơn 100 tàu đánh cá của Triều Tiên bị trôi dạt vào vùng biển Nhật Bản, và 2/3 những người trên tàu đã thiệt mạng.

Nguyên nhân là người dân Triều Tiên buộc phải đi biển vào mùa Đông vì thiếu lương thực trong khi lượng nhiên liệu không đủ để quay lại bờ.

Trung Quốc đã không tham dự cuộc họp ở Vancouver, nơi 20 quốc gia đã đồng ý tăng cường áp lực lên Hàn Quốc, nhưng ông Tillerson nhấn mạnh vai trò của Bắc Kinh là rất quan trọng.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng nhắc lại rằng tất cả các lựa chọn để giải quyết vấn đề Triều Tiên đều sẵn có, bao gồm cả các biện pháp quân sự. Tuy nhiên, Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.