Pháp đình

Băng nhóm gây mê cướp vàng, hiếp dâm phụ nữ lĩnh án

19/04/2019, 19:57

Dẫn con mồi đi hát karaoke rồi chuốc thuốc mê, nhóm bị cáo đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp ở nhiều tỉnh thành miền Tây.

img
Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 19/4, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo gồm Trần Ngọc Nguyên, Nguyễn Hồng Khanh, Lương Phan Nhựt Huy và Nguyễn Thanh Dũng về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyên, Khanh, Huy, Dũng do không có nghề nghiệp ổn định nên bàn nhau đi cướp tài sản lấy tiền tiêu sài. Cả nhóm chọn đối tượng là những phụ nữ có đeo nhiều nữ trang trên người để tiếp cận. Sau đó dẫn họ đi hát karaoke hoặc khách sạn rồi lén bỏ thuốc gây mê vào nước cho những người này uống để chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 7/2017 đến tháng 11/2017, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện 5 vụ cướp trên địa bàn TP Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long với tổng giá trị tài sản cướp được trên 184 triệu đồng.

Điển hình, ngày 2/11/2017, Khanh tiếp cận và làm quen với chủ quán cà phê ở quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Thấy chị V. (chủ quán) đeo nhiều vàng, Khanh bàn bạc với Nguyên lên kế hoạch cướp tài sản của chị V.

Sau đó, Nguyên, Huy, Khanh đến quán cà phê làm quen với chị V. Đến tối, 3 bị cáo đi cùng với hai chị em của chị V. về Cần Thơ chơi. Khoảng 22h, cả nhóm đi hát karaoke.

Tại đây, các bị cáo cố ý chuốc say em trai chị V., đồng thời bỏ thuốc mê vào li rượu cho chị V. uống.

Thấy chị V. ngấm thuốc, Nguyên, Huy đưa người phụ nữ đến một nhà nghỉ ở quận Cái Răng. Khi đưa chị V. lên phòng, Nguyên thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị V. rồi lấy của nạn nhân 29 vòng xi men vàng 18K, một dây chuyền vàng 18K, hai nhẫn vàng, một điện thoại Samsung Galaxy S8+, tổng giá trị tài sản gần 100 triệu đồng.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy phát hiện sự việc nên chị V. trình báo công an. Ngày 23/11/2017, Nguyên, Huy, Khanh bị Công an TP Cần Thơ bắt khẩn cấp.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Ngọc Nguyên 11 năm tù, trước đó, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo 10 năm tù, tổng hợp hình phạt 21 năm tù; Nguyễn Hồng Khanh 10 năm tù, tổng hợp chung bản án 9 năm tù của TAND TP Cà Mau là 19 năm tù; Lương Phan Nhựt Huy 10 năm tù, tổng hợp chung bản án 9 năm tù của TAND TP Cà Mau là 19 năm tù; Nguyễn Thanh Dũng 7 năm tù, tổng hợp chung bản án 8 năm tù của TAND tỉnh Cà Mau là 15 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.