Pháp đình

Băng trộm do Tèo "ruồi" cầm đầu ở miền Tây hầu tòa

17/04/2017, 14:15
image

Băng nhóm do Tèo "ruồi" cầm đầu, đã thực hiện hàng chục vụ trộm với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

DSC00444

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 17/4 - Ảnh: Gia Minh

Ngày 17/4, TAND tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án hình sự do một băng nhóm (30 bị cáo) chuyên “Trộm cắp tài sản” thực hiện, do Nguyễn Thành Được (tên gọi khác là Nguyễn Thành Xin hay Tèo "ruồi", SN 1982, thường trú ấp Thạnh I, xã Long Điền, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) và hiện cư ngụ tại xã Khánh Hội (huyện U Minh, Cà Mau) cầm đầu.

Ngoài hành vi “Trộm cắp tài sản”, các đối tượng trong băng nhóm trên còn phạm vào hàng loạt các tội danh khác như: “Cố ý gây thương tích”; “Cướp giật tài sản”; “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; “Chứa chấp, tiệu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, gây mất ANTT và khiến cho người dân ở địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Trà Vinh bất an trong một thời gian dài.

Các bị cáo còn lại lần lượt là: Nguyễn Văn Ngay (SN 1977); Hứa Minh Phụng (SN 1989); Nguyễn Văn Chứ (SN 1983), cùng ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau; Võ Văn Quýt (SN 1972); Phạm Văn Diễn, (SN 1991) cùng ngụ xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau; Nguyễn Chí Anh (SN 1988, ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau); Bùi Văn Thưỡng (SN 1990, ngụ Xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau); Nguyễn Thành Long (SN 1978); Trần Huỳnh Em (SN 1992); Bùi Văn Tùng (SN 1972), cùng ngụ thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau; Huỳnh Phú Bĩ (SN 1976, ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh, Cà Mau); Nguyễn Thanh Te, (SN 1981, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau); Nguyễn Văn Sơn (SN 1987, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải, Bạc Liêu); Lê Thanh Bình (SN 1971); Phan Hùng Ni (SN 1981) cùng ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau; Trần Văn Phúc, (SN 1979, ngụ phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau); Nguyễn Văn Sơn (còn gọi Sơn Hói, SN 1979, ngụ xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau); Nguyễn Văn Tèo, (SN 1966, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau); Nguyễn Minh Hoàng, (SN 1989, ngụ xã An Trạch A, huyện Đông Hải, Bạc Liêu); Nguyễn Văn Lel, (SN 1984, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau); Ngô Văn Vũ (SN 1978, ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh, Cà Mau); Huỳnh Thị Nhị (SN 1976); Nguyễn Văn Chiêm (SN 1971), cùng ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải, Bạc Liêu); Nguyễn Văn Thương (SN 1976, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau); Nguyễn Út Hiền (SN 1991); Nguyễn Văn Thảo (SN 1989), cùng ngụ phường 7, TP Cà Mau, Cà Mau); Ngô Thành Được (SN 1980); Trần Văn Vũ (SN 1985), cùng ngụ thị trấn U Minh, huyện U Minh, Cà Mau) và Trần Thanh Trung (SN 1982, ngụ xã Khánh Hội, huện U Minh, Cà Mau).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thành Được, là đối tượng không nghề nghiệp, đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu truy nã do phạm tội cố ý gây thương tích vào năm 2004.

Từ năm tháng 12/2013 đến tháng 10/2015, Được đã cấu kết với các đối tượng có tiền án, tiền sự xâm phạm sở hữu, thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp và 1 vụ cướp giật tài sản, trên địa bàn 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh. Trước khi thực hiện hành vi, Được cùng băng nhóm tội phạm trên đi tiến hành khảo sát, theo dõi người có tài sản, nắm bắt đặc điểm tình hình, bàn bạc thống nhất thực hiện hành vi và tìm nơi tiêu thụ. Sau đó, băng nhóm này đã đột nhập vào nhà các nạn nhân để trộm cắp. Tổng số tài sản mà băng trộm này thu được lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, các tài sản mà băng nhóm trên trộm cắp được, bao gồm: cá sấu, trăn thịt, gà đá, tôm sú nguyên liệu, đàn organ, xe gắn máy, vỏ lãi, xuồng máy, tiền, vàng, điện thoại,… cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Cũng theo cáo trạng, chỉ tính riêng bị cáo Nguyễn Thành Được đã trực tiếp cùng đồng bọn tham gia 33 lần trộm, tiêu thụ tài sản trộm được, với tổng giá trị tài sản trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Được còn phạm tội cố ý gây thương tích cho anh Nguyễn Trường Giang (ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu) với tỷ lệ thương tật 48%, sau đó bỏ trốn và bị truy nã.

Trong số 30 bị cáo bị truy tố trong vụ án này, ngoài bị cáo Nguyễn Thành Được, bị cáo Nguyễn Văn Ngay được xác định là đối tượng có vai trò phạm tội tích cực nhất, trực tiếp tham gia 7 vụ trộm và 1 vụ cướp giật tài sản, với tổng giá trị gần 140 triệu đồng.

Theo hồ sơ, trong băng nhóm trộm cắp, cướp giật tài sản trên, hiện vẫn còn một số đối tượng đang bỏ trốn và Công an đã phát lệnh truy nã.

Phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/4.

Xem thêm video:

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.