Làm báo cùng Giao thông

Báo Giao thông 2/12: Phá rào, mở quán dọc cao tốc Nội Bài-Lào Cai

02/12/2015, 07:31

Phá rào, mở quán dọc cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Nguy hiểm thực phẩm chức năng chứa chất kích dục...

14
Trang nhất Báo Giao thông số 194, ra ngày 2/12/2015

Phá rào, mở quán dọc cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hàng chục hộ dân ngang nhiên phá rào chắn, dựng lều mở quán ăn, quán nước đón xe khách, xe con vào nghỉ. <<Xem tại đây>>

Cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền

Thời gian qua, đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tuyến đường hiện đại có giá trị đầu tư gần 1,5 tỷ USD, được đưa vào sử dụng tháng 9/2014, nhiều lái xe đã không khỏi giật mình. 

Việt Nam chung tay cùng thế giới ứng phó biến đổi khí hậu

Đêm 30/11 (theo giờ VN), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và bà Laura Tusk, Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) đồng chủ trì phiên Đối thoại cấp cao “Việt Nam chung tay cùng các đối tác quốc tế ứng phó với các thách thức của biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long”. Tham dự còn có lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế. <<Xem tại đây>>

Bộ trưởng Thăng giải quyết nhiều dự án giao thông tại Thanh Hóa

Sáng 1/12, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về tình hình phát triển GTVT năm 2015; Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh.<<Xem tại đây>>

Phớt lờ phản ánh, đoàn xe chở cát quá tải vẫn tung hoành

Suốt quá trình theo dõi các đoàn xe này, PV không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng. Các xe chở cát đều không đậy bạt. Nước từ thùng xe chảy rào rào suốt tuyến đường...

Khoảng trống xử phạt vi phạm giao thông nông thôn

TNGT nông thôn dù khá nhức nhối, nhưng do thiếu kinh phí, khó huy động công an xã tham gia đảm bảo ATGT nên khu vực này đang được xem là “vùng trắng” về cưỡng chế vi phạm giao thông...

Hà Nội hoàn thành 15 công trình giao thông lớn

Tăng trưởng kinh tế của Hà Nội năm 2015 đạt mức 9,24% - cao nhất trong 4 năm qua. Nhiều công trình trọng điểm cũng đã được đưa vào sử dụng, góp phần làm thay đổi diện mạo Thủ đô.<<Xem tại đây>>

Người thân ngất xỉu đón ngư dân bị bắn ở Trường Sa

Sáng 1/12, tàu cá QNg 95861 do ngư dân Bùi Văn Cu (thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã đưa xác ngư dân Trương Đình Bảy cùng 12 ngư dân về đến đồn kiểm soát biên phòng Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi).<<Xem tại đây>>

Nguy hiểm thực phẩm chức năng chứa chất kích dục

Một số thực phẩm chức năng được quảng cáo bổ thận, tráng dương nhưng lại trộn hoạt chất kích dục. Cơ quan quản lý tới nay vẫn chưa thể xử lý hết vi phạm nghiêm trọng này.<<Xem tại đây>>

Ngày đầu xử phạt vi phạm giao thông qua camera:
Người vi phạm "tâm phục khẩu phục"

Ngày 1/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày đầu lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý các lỗi vi phạm giao thông thông qua hệ thống camera giám sát, CSGT toàn thành phố đã lập biên bản xử phạt 74 trường hợp ô tô vi phạm. Trong đó, CSGT lập biên bản phạt tại chỗ 32 trường hợp và 42 trường hợp đủ điều kiện để CSGT xác minh rà soát, gửi thông báo mời chủ phương tiện đến giải quyết. Riêng xe máy, ba trường hợp bị xử phạt trực tiếp lỗi vượt đèn đỏ.

Quả bóng vàng FIFA 2015 khó tuột khỏi tay Messi

Mới đây, LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã công bố danh sách ba ứng viên rút gọn cho danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) FIFA 2015. Với màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước và nửa đầu mùa giải năm nay, Messi đang được coi là ứng viên số 1 cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.