Làm báo cùng Giao thông

Báo Giao thông 6/10: CSGT còng tay, nhức nhối 3 cửa ngõ TP.HCM

06/10/2016, 08:56
image

CSGT có được còng tay người vi phạm?, Gần 80% nước giải khát đóng chai lập lờ nhãn mác...

Ảnh chụp Màn hình 2016-10-06 lúc 07.44.13

Trang nhất Báo Giao thông số 160 ra ngày 6/10/2016

Vì sao kết nối vận tải quốc tế chưa xứng tầm?

Với lợi thế về vị trí địa lý mà ít quốc gia trên thế giới có được, nếu phát huy thuận lợi vận tải liên vận quốc tế và hoạt động kinh doanh dịch vụ quá cảnh, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội trở thành căn cứ hậu cần của Đông Nam Á và thế giới. Vì vậy, việc tạo thuận lợi phát triển vận tải đường bộ qua biên giới đang là một nút thắt cần tháo gỡ.

Chợ ẩm thực băm nát hành lang đê sông Hồng

Được giao quản lý hàng nghìn m2 đất ven đê sông Hồng nhưng UBND phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội đã buông lỏng quản lý khi để các hộ kinh doanh tại chợ ẩm thực Ngọc Lâm lấn chiếm và xây dựng trái phép trên hành lang thoát lũ. >>> Xem chi tiết

>>> Bộ Công thương nói về "siêu dự án" tỷ đô trên sông Hồng

Nợ 15.277 tỷ xây nông thôn mới, tiền đâu trả?

Đó là câu hỏi mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt ra tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 5/10, khi cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. >>> Xem chi tiết

Xe ba gác cồng kềnh đại náo ngoại ô TP.HCM

Tình trạng xe ba gác, xe lôi ở một số quận tại TP.HCM vẫn còn diễn ra rất phổ biến, gây mất ATGT.

>>> CSGT xử nghiêm, chủ xe ba gác than khổ

>>> Xem thêm video:

Lọt phương tiện thủy không đăng kiểm từ xưởng sản xuất

Theo lộ trình sau năm 2020, các cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, nhân lực. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có số liệu thống kê chính xác về các cơ sở này, trong khi đó, việc tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ) của nhiều cơ sở rất kém, thậm chí phớt lờ.

Phạt nghiêm dự án BOT chậm quyết toán

Đối với các dự án QL1 và đường HCM qua Tây Nguyên, đến ngày 30/12 phải công bố kết quả quyết toán đợt 1. Số còn lại sẽ phải hoàn thành trước ngày 30/4/2017. Sau thời điểm này sẽ bắt đầu áp dụng hình thức xử phạt. >>> Xem chi tiết

>>> Công khai thu phí dự án BOT để dân giám sát

CSGT có được còng tay người vi phạm?

Vừa qua, tại Đắk Lắk xảy ra vụ một CSGT dùng còng số 8 còng tay người vi phạm giao thông. Vậy, CSGT có quyền này hay không? >>> Xem chi tiết

>>> Xem thêm video CSGT còng tay người dân gây xôn xao cộng đồng mạng:

Gần 80% nước giải khát đóng chai lập lờ nhãn mác

Hàm lượng chất dinh dưỡng, khoáng chất không như quảng cáo khiến chất lượng nước giải khát không đảm bảo, thậm chí có hại cho sức khỏe người tiêu dùng. 

>>> Uống nước ngọt nhiễm độc chì như ...tự sát từ từ

Tổng thống Philippines lại "mắng" Tổng thống Mỹ

Tổng thống Philippines Duterte lại vừa có tuyên bố gây sốc khi nói rằng, Tổng thống Mỹ Barack Obama “hãy đi chết đi”, đồng thời cho biết, Mỹ đã từ chối bán tên lửa cho Philippines nhưng ông không quan tâm vì Nga và Trung Quốc sẵn sàng cung cấp. >>> Xem chi tiết

>>> Tổng thống Philippines dọa "lột da" quan tham Philippines

Nhạc viện TP HCM bị tố đối xử tệ với nhạc sĩ tài danh

GS. TS. nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam vừa viết đơn kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ phản ánh việc bị lãnh đạo Nhạc viện TP HCM đối xử tệ bạc. Thực hư thế nào?

1h45 ngày 7/10: Italia - Tây Ban Nha trình làng HLV vô danh

Tại VCK EURO 2016, Tây Ban Nha với tư cách nhà ĐKVĐ đã bị Italia loại ở vòng 1/8 và chính thức trở thành cựu vương. Lần tái ngộ tại Juventus Arena sẽ là cơ hội để “Bò tót” đòi lại món nợ đã vay, đồng thời giúp HLV Lopetegui bước ra ánh sáng.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.