Xã hội

Báo Giao thông, Đồn biên phòng Lào Cai tặng quà học sinh khó khăn

18/02/2017, 17:16

Chương trình Nâng bước em tới trường đã gắn kết hơn tình quân dân nơi biên giới Tổ quốc.

1

Trung tá Phùng Văn Vĩnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết chương trình Nâng bước em tới trường đã thêm gắn kết tình quân dân nơi biên giới

Nhân đầu xuân mới, Báo Giao thông cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phối hợp trao quà cho các em học sinh dân tộc miền núi khó khăn của tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động ý nghĩa được Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai duy trì nhiều năm nay. Trung tá  Phùng Văn Vĩnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết Đồn nhận đỡ đầu 12 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã phường biên giới mỗi tháng 500 ngàn đồng cho tới khi các em 18 tuổi.

Tại buổi trao quà được tổ chức ngay tại đồn biên phòng, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông cho biết hình ảnh những thầy giáo, thầy thuốc quân hàm xanh là minh chứng hết sức cảm động về nghĩa tình quân dân nơi biên giới. Để đóng góp một phần nhỏ bé vào phong trào "Nâng bước em tới trường" của bộ đội biên phòng, góp phần tích cực xây dựng vùng biên giới vững mạnh, Báo Giao thông đã trao tặng 12 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi em một phần quà trị giá 2 triệu đồng. Tổng biên tập Nguyễn Bá Kiên hy vọng các em học sinh vùng cao sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm từ xã hội, cộng đồng để vượt khó, đạt thành tích trong học tập.

nang buoc em toi truong - bao giao thong

Đại diện Đồn biên phòng CKQT Lào Cai và Báo Giao thông chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh được đỡ đầu 

Trao đổi với Báo Giao thông, Trung tá  Phùng Văn Vĩnh cho biết Lào Cai có 3 cửa khẩu chính có vai trò quan trọng trong giao lưu kinh tế thương mại qua biên giới đất liền giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Những năm qua, Đồn biên phòng CKQT Lào Cai đã tăng cường phối hợp với biên phòng nước bạn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, kiểm soát xuất nhập cảnh... góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Là đơn vị đầu tiên trên tuyến biên giới Việt - Trung kết nghĩa với 3 đơn vị bảo vệ biên giới của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Đồn biên phòng CKQT Lào Cai đã duy trì thường xuyên các buổi tuần tra liên hợp, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống các loại tội phạm trên biên giới với lực lượng biên phòng nước bạn. Năm 2016, đơn vị đã khởi tố nhiều vụ án hình sự liên quan đến tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; giải cứu gần 40 nạn nhân bị bán qua biên giới trở về đoàn tụ với gia đình; tịch thu, tiêu hủy nhiều tấn thực phẩm bẩn và pháo các loại có xuất xứ Trung Quốc.

DSC_0078

Ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng biên tập Báo Giao thông trao tặng Trung tá Phùng Văn Vĩnh và tập thể Đồn biên phòng Lào Cai bức ảnh Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp 

bao giao thong - nang buoc em toi truong

Ngày 17/2, tại Đồn biên phòng CKQT Lào Cai, đại diện Báo Giao thông trao quà trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh dân tộc miền núi 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.