Pháp luật

Bảo kê "cát tặc", nguyên Bí thư huyện ủy lãnh án 1 năm

07/07/2014, 19:04

Sáng 7/7, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án vụ lãnh đạo huyện Hồng Ngự "bảo kê" cho các đối tượng khai thác cát trái phép.

Sáng 7/7, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại huyện Hồng Ngự có liên quan đến nhiều cán bộ Huyện ủy, UBND huyện Hồng Ngự.

img

Theo bản án đã tuyên, bị cáo Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự) bị phạt 1 năm tù giam; bị cáo Ngô Xuân Cảnh (nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự) lãnh án 6 tháng tù giam và bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) bị phạt 4 tháng tù giam. Cả 3 bị cáo trên đều bị phạt tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Bị cáo Dương Trung Kỉnh (nguyên Huyện uỷ viên, Trưởng phòng TN&MT huyện Hồng Ngự) bị tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Còn các bị cáo phạm tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” là Dương Tấn Quốc (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Ngự Bình) bị phạt 1 năm 6 tháng tù; Phan Thanh Dân lãnh mức án 1 năm 2 tháng 15 ngày tù; Lương Công Thành bị phạt 1 năm 2 tháng 9 ngày tù; Phạm Thanh Sơn bị phạt với mức án 1 năm 7 tháng 26 ngày tù; Nguyễn Văn Mương với mức án 1 năm 2 tháng 22 ngày tù; Nguyễn Hoàng Hải với mức án 1 năm 1 tháng 29 ngày; Nguyễn Minh Triết với mức án 6 tháng tù.

Như thông tin Báo Giao thông đã phản ánh, đêm 18/10/2012, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang 3 phương tiện xáng cạp khai thác cát trái phép tại khu vực bảo vệ, cấm khai thác cát thuộc cồn Thường Thới Tiền. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, mặc dù giấy phép khai thác cát đã hết hạn từ tháng 10/2011, nhưng Nguyễn Hồng Lâm và Ngô Xuân Cảnh vẫn “bảo kê” cho Công ty TNHH Ngự Bình được bán cát cho các cá nhân tự dùng phương tiện bơm hút. Đổi lại, 3 phương tiện xáng cạp khai thác, mỗi tháng phải nộp cho Công ty Ngự Bình 30.000.000 đồng/phương tiện. Từ ngày 13/2/2012 đến ngày 18/10/2012, các phương tiện của Nguyễn Văn Mương, Nguyễn Hoàng Hải và Phạm Thanh Sơn đã khai thác và bán cát cho nhiều cá nhân, tổ chức gây thiệt hại về tài nguyên với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng.

Hồng Thủy-Nguyễn Dũng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.