22

kết quả phù hợp

Tăng giá điện 2 lần, EVN vẫn báo lỗ 17.000 tỷ trong năm 2023

Tăng giá điện 2 lần, EVN vẫn báo lỗ 17.000 tỷ trong năm 2023

Sau 2 đợt tăng giá điện trong năm nay, EVN vẫn ghi nhận khoản lỗ ước tính là 17.000 tỷ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 24.595 tỷ đồng, trong năm 2023.

Loạt doanh nghiệp vận tải container báo lỗ

Loạt doanh nghiệp vận tải container báo lỗ

Cước vận tải giảm sâu, hàng hóa kém khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải container sụt giảm lợi nhuận.

Đại biểu Quốc hội băn khoăn giá điện tăng liên tiếp, EVN vẫn báo lỗ

Đại biểu Quốc hội băn khoăn giá điện tăng liên tiếp, EVN vẫn báo lỗ

Thảo luận tại tổ sáng 25/5, đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn việc giá điện tăng liên tiếp, EVN vẫn báo lỗ, còn công ty con báo lãi.

Điều chỉnh niên hạn phương tiện đường sắt đảm bảo lộ trình giảm thải

Điều chỉnh niên hạn phương tiện đường sắt đảm bảo lộ trình giảm thải

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa chỉ đạo Bộ GTVT về niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt.

Khách tăng kỷ lục, vì sao hãng bay vẫn báo lỗ khủng?

Khách tăng kỷ lục, vì sao hãng bay vẫn báo lỗ khủng?

Liên tiếp phá kỷ lục ở thị trường nội địa, các hãng bay Việt vẫn đối diện nhiều thách thức và khả năng cắt lỗ trong năm 2023 rất mong manh.

Các hãng xe điện Trung Quốc thi nhau báo lỗ dù doanh số tăng mạnh

Các hãng xe điện Trung Quốc thi nhau báo lỗ dù doanh số tăng mạnh

Theo báo cáo tài chính do các hãng xe tự công bố, ngoại trừ BYD báo lãi, còn các hãng sản xuất xe điện khác ở Trung Quốc thi nhau báo lỗ.

Phạm Băng Băng diện váy cưới hở bạo, lộ tín hiệu vui sau khi bị cấm sóng

Phạm Băng Băng diện váy cưới hở bạo, lộ tín hiệu vui sau khi bị cấm sóng

Phạm Băng Băng gây bất ngờ khi diện váy cưới, hiếm hoi xuất hiện trên tạp chí sau nhiều năm bị "phong sát" vì bê bối trốn thuế.

Công ty chứng khoán báo lỗ nặng chưa từng có

Công ty chứng khoán báo lỗ nặng chưa từng có

Các công ty chứng khoán bắt đầu công bố báo cáo quý II, kết quả cho thấy đa phần lỗ nặng theo sự sụt giảm của thị trường.

Fecon báo lỗ gần 7 tỷ đồng trong quý đầu năm 2022

Fecon báo lỗ gần 7 tỷ đồng trong quý đầu năm 2022

Trong quý 1/2022, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Fecon đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Nissan Nhật Bản dự báo lỗ ròng 6,3 tỷ USD trong năm nay

Nissan Nhật Bản dự báo lỗ ròng 6,3 tỷ USD trong năm nay

Sau khi đóng cửa một nhà máy hồi đầu năm, Nissan Motor tiếp tục thoái vốn chi phối ở công ty chuyên phân phối xe Nissan tại Indonesia.

Tata Motors của Ấn Độ báo lỗ 1,13 tỷ USD

Tata Motors của Ấn Độ báo lỗ 1,13 tỷ USD

Tata Motors của Ấn Độ ghi nhận khoản lỗ ròng lên đến 1,13 tỷ USD trong nửa đầu năm nay. Nguyên nhân cơ bản được chỉ ra là do Covid-19.