Quân sự

Báo Nga: Tàu đổ bộ mới của Ukraina không thể "đứng thẳng"

15/05/2019, 14:05

Báo Sputnik của Nga nói rằng, các tàu tấn công đổ bộ thuộc dự án Kentavr của Hải quân Ukraine đã có các biểu hiện trục trặc kỹ thuật.

img
Ảnh minh họa, nguồn Ukrainian Navy.

Người đứng đầu Trung tâm Quân sự Ukraine, ông Taras Chmut đã cho biết về điều này trên kênh truyền hình UMN.

"Tàu Kentavr phải đứng ngay ngắn, nhưng nó bị nghiêng thế nào đó"- chuyên gia nói.

Hồi tháng 2, có báo cáo tin tức cho biết rằng Kiev có kế hoạch trong năm nay đưa hai tàu đổ bộ Kentavr tới Biển Azov để bảo vệ và tuần tra.

Chiếc thuyền đầu tiên của dự án 58503 "Kentavr " đã được hạ thủy vào tháng 9 năm 2018.

Theo Bộ trưởng Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukrain3 Oleksandr Turchinov, những chiếc tàu loại này "hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn tốt nhất thế giới".

Chúng được trang bị hệ thống hỏa lực bắn loạt và hai module chiến đấu với súng máy cỡ nòng lớn và súng phóng lựu.

Tàu có thể đạt tốc độ 40 hải lý/giờ và chở 36 lính thủy đánh bộ với vũ khí tiêu chuẩn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.