Thời sự

Bão số 10 tiến sát bờ, các tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó

14/09/2017, 15:05

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang tập trung mọi nguồn lực để ứng phó với cơn bão số 10.

20170914_111116

Ngư dân Thanh Hóa đưa tàu thuyền lên bờ

Tại Thanh Hóa

Sáng ngày 14/9, tại vùng biển Tp. Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) nhiều ngư dân địa phương đang hối hả kéo thuyền bè lên dọc đường Hồ Xuân Hương để tránh trú.

Theo ghi nhận của Pv, tại bãi biển Sầm Sơn, mực nước dâng khá cao kèm theo sóng lớn. Dọc hai bên đường Hồ Xuân Hương (từ bãi A – D) người dân địa phương đang hối hả đẩy thuyền bè lên lề đường, thu dọn ngư lưới cụ vào nơi an toàn. Không khí ứng phó với bão số 10 được triển khai rất khẩn trương.

20170914_110519

Tàu thuyền của ngư dân Thanh Hóa được đưa lên nơi an toàn

Anh Nguyễn Hữu Thuận (35 tuổi, phường Trường Sơn) cho biết: “Đây là cơn bão lớn, đa phần người dân ở đây đi biển bằng thuyền bè nhỏ. Nếu để dưới bãi biển sẽ bị nước cuốn trôi. Từ chiều hôm qua chúng tôi đã phải tập trung ra đây để kéo thuyền bè lên đường, để dưới đó đến khi gió to đập vào là vỡ hết”.

4

 Các công nhân điện lực tháo dỡ các dây diện ở biển báo, pha nô ở Sầm Sơn, Thanh Hóa

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, tính đến 8h ngày 14/9, còn 3 phương tiện tàu thuyền với 33 ngư dân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa đang đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ vẫn chưa liên lạc được.  Hiện tại, toàn tỉnh Thanh Hóa có 7.409 phương tiện nghề cá, trong đó có 6177 phương tiện với 20.232 lao động đã vào nơi neo đậu an toàn tại các bến, bãi, âu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại Nghệ An

z769066069305_9976f98d35cfde872e077eb48be1ef56

Công ty Cây xanh TP. Vinh đang chằng néo các cây xanh

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, tỉnh  Nghệ An cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập; kiểm tra an toàn và vận hành công trình trong các hệ thống thủy nông; chuẩn bị thuốc men, nhu yếu phẩm, phương tiện để ứng cứu khi xảy ra ngập lụt, chia cắt.

z769012561276_807b095efb2365190acfabccc09ed1ba

Các đơn vị, hộ dân trên địa bàn Nghệ An cũng khẩn trương ứng phó với bão

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh đã có hơn 3.330 phương tiện, với khoảng 14.370 lao động về nơi neo đậu an toàn. Bên cạnh đó, ở một số huyện như Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu… người dân cũng đang tập trung thu hoạch lúa trước khi bão đổ bộ. Ngoài ra, ở dọc trên các tuyến đường Tp Vinh, bà con nhân dân cũng đã tiến hành phát quang cành cây để đảm bảo an toàn khi bão số 10 đổ bộ.

z769012607829_614e73f02af59b12c0a2b9aa2a513fb6

Trên các cánh đồng, nông dân Nghệ An khẩn trương thu hoạch những ruộng lúa Hè Thu còn lại

Tại Hà Tĩnh

21740173_1394695317312282_3698893982166194311_n

Ngư dân Hà Tĩnh khẩn trương neo đậu các tàu thuyền

Ngay từ sáng sớm ngày 14/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã thành lập 03 tổ công tác xuống cơ sở chỉ đạo đoàn thanh niên giúp nhân chống bão; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn huy động hơn 3000 ĐVTN tham gia giúp dân phát quang cây xanh, chằng chống nhà cửa, bảo vệ cây trồng (đặc biệt là các loại cây ăn quả); neo đậu thuyền về nơi an toàn; kiểm tra các mô hình kinh tế của thanh niên, giúp các hộ dân thu hoạch lúa còn lại trên địa bàn…

21728475_1597286993643857_7579164668928403669_n

Nông dân cũng hối hả thua hoạch lúa, rất nhiều đoàn viên thanh niên ra giúp nông dân

Cũng trong sáng cùng ngày (14/9), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Hà Tĩnh đã có lệnh sơ tán dân yêu cầu các địa phương: huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh, TX. Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh và Khu KT Vũng Áng huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức di dời dân các xã vùng ven biển, ven cửa sông, cửa lạch đến nơi trú tránh an toàn. Tổng số dân bị sơ tán lên đến gần 11 ngàn hộ/ gần 50 ngàn người.

21731127_1525511100828593_2483864552868318841_n

Các hộ dân ở Hà Tĩnh tiến hành chằng chống nhà cửa

Các địa phương trên toàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tạm dừng các cuộc họp, công việc chưa cấp bách để trực tiếp xuống cùng người chống bão. Đặc biệt là công tác kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão; neo đậu tàu  thuyền tại các cảng cá, khu neo đầu; chằng chống nhà cửa và chặt tỉa cây cành…

Về tình hình bão số 10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: hồi 10 giờ ngày 14/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 đến 115 km/giờ), giật cấp 14.

Capture

Diễn biến hoạt động của bão số 10

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh lên. Đến 10 giờ ngày 15/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km; khoảng trưa đến chiều mai (15/09), bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sau đó suy yếu dần. Đến 22 giờ ngày 15/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 104,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 đến 75 km/giờ), giật cấp 10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.