Hạ tầng

Bão số 12 sắp vào bờ, cấm phương tiện thủy rời cảng, bến

03/11/2017, 16:05

Dự báo sáng mai (4/11) bão số 12 đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ.

bao-so-12-ban-tin-9h-sang-1509676281421

Sơ đồ dự báo hướng đi bão số 12 (ảnh Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương)

Ngày 3/11, Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam cho biết vừa có công điện khẩn chỉ đạo Chi cục ĐTNĐ phía Nam, các Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III, IV, Sở GTVT các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và các đơn vị quản lý bảo trì đường thủy nội địa phía Nam triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 12 đang tiến vào khu vực Nam Trung Bộ.

Cục ĐTNĐ Việt Nam yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của cơn bão, triển khai các kế hoạch về bảo vệ tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy, chú trọng bảo đảm an toàn các công trình cầu vượt sông; Bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống được yêu cầu; bảo đảm an toàn tính mạnh cán bộ, nhân viên trong các đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, phương tiện cho người dân, Cục ĐTNĐ Việt Nam chỉ đạo lực lượng thanh tra, cảng vụ đường thủy kiên quyết dừng, tạm dừng hoạt động của bến khách ngang sông không đủ điều kiện an toàn; khuyến cáo các phương tiện neo đậu phương tiện, trong trường hợp cần thiết không cấp phép rời cảng, bến cho phương tiện thủy trên tuyến đường thủy đang xảy ra lũ; Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành Luật Giao thông ĐTNĐ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 7h sáng nay (3/11), tâm bão số 12 cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 450km về phía Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 15. Dự báo đến 7h ngày mai ( 4/11), tâm bão sẽ ở trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nam Phú Yên - Bắc Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (100-135km/h), giật cấp 15.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.