Xã hội

Bão số 2 áp sát, Hà Tĩnh sơ tán khẩn cấp hơn 2.000 dân

16/07/2017, 22:11

Hơn 2000 người dân ven biển Hà Tĩnh đã được sơ tán để tránh cơn bão số 2 sắp đổ bộ vào bờ.

Các bạn thanh niên đang đưa cụ bà đến nơi trú bão

Các bạn thanh niên huyện Nghi Xuân đang đưa cụ bà đến nơi trú bão

Chiều tối ngày 16/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho hay, địa phương đang tiến hành sơ tán gần 1000 người dân ở các xã Cương Gián, Xuân Giang, Xuân Lĩnh… đến nơi trú ẩn an toàn.

“Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo, mọi công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 2 phải hoàn thành trước 17h cùng ngày. Hiện địa phương đang huy động mọi lực lượng cùng người dân phòng chống bão. Chậm nhất đến 18h việc di dời phải hoàn tất”, ông Nam cho hay.

Cũng theo ông Nam,toàn bộ tàu thuyền của ngư dân Nghi Xuân đã về nơi trú ẩn an toàn. Riêng 2 tàu có công suất lớn đánh bắt xa bờ cũng đã cập cảng các địa phương khác an toàn.

rạng sáng ngày 17 tháng 7, bão số 2 sẽ đổ bộ vào b

Rạng sáng ngày 17/7, bão số 2 sẽ đổ bộ vào Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Tại các địa phương ven biển ở Hà Tĩnh, công tác sơ tán người dân và kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú bão cũng được các địa phương gấp rút hoàn thành. Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh: tính đến 17h ngày 16/7, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã sơ tán được 2.297 người đến nơi an toàn. Trong đó, huyện Lộc Hà 1.127 người; huyện Cẩm Xuyên 40 người; huyện Nghi Xuân 927 người; huyện Thạch Hà 132 người; huyện Kỳ Anh 50 người; thị xã Kỳ Anh 21 người.

Vào cùng thời điểm trên, toàn bộ tàu thuyển của tỉnh Hà Tĩnh với tổng số 6.102 thuyền với 17.676 lao động đã nắm được thông tin về cơn bão số 2 và vào cập bến tại các khu tránh trú bão. Cụ thể, 118 thuyền với 840 lao động ở khụ vực Thanh Hóa – Hải Phòng – Quảng Ninh; 2 thuyền với 14 lao động ở khu vực Bình Thuận – Vũng Tàu; 25 thuyền với 185 lao động ở khu vực Đà Nẵng – Quảng Ngãi; 5.957 thuyền với 16.637 lao động ở khu vực Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Các tổ chức đoàn thể huyện Nghi Xuân giúp bà con g

Các tổ chức đoàn thể giúp bà con Nghi Xuân gia cố những đoạn đê xung yếu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đến 21h ngày 16/7, tâm bão ở 18,50N – 106,80E, cách Thanh Hóa – Hà Tĩnh 110km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 – 10, giật cấp 11 – 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Dự báo, rạng sáng ngày 17/7, bão sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-12. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. 

Từ tối và đêm nay (16/7), trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; ở các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-8. 

Từ ngày 16-18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 250-350mm; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh 150-250mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100-200mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình-Thừa Thiên Huế 50-150mm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.