Thời sự

Bão số 2 gây đổ cây, CSGT trắng đêm giữ thông QL1

17/07/2017, 06:59

Cây cối, cột điện gãy đổ do Bão số 2 khiến QL1A bị chia cắt gián đoán.

z715914104187_36544c0e2309a84ec340ba0866114e95

Cây đổ chắn ngang QL1 gây chia cắt gián đoạn.

Đúng như dự đoán, Cơn bão số 2 đã đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An trong đêm 16 và rạng sáng 17/7. Sức gió mạnh nhất của cơn bão có lúc lên đến trên cấp 12, khiến cho cây cối, hệ thống biển quảng cáo gãy đổ.

Theo ghi nhận của PV tại TP. Vinh, cơn bão số 2 bắt đầu gây mưa to gió lớn từ 21h tối 16/7 và xuất hiện gió giật từ 24h đêm. Bão mạnh nhất trong khoảng thời gian từ 2h – 2h45’ sáng 17/7. Sức gió mạnh khiến cho cây cối gãy đổ, dây điện bị chập đứt, nhiều lều quán bị tốc, hư hỏng. Nhiều nơi ở Nghệ An và TP Vinh bị mất điện.

z715914114313_8e9cf8667d135c5f1acefc7f874d246e

Lực lượng CSGT căng mình chặt cây thông đường trong mưa bão.

Riêng về giao thông trên tuyến huyết mạch QL1, do gió giật mạnh nên trong đêm nên nhiều phương tiện phải tìm nơi tránh trú trên đường. Gió bão cũng làm nhiều cây cối, cột điện đổ tràn ra đường gây chia cắt một số vị trí  trên QL1A và đường tránh Vinh. Lực lượng CSGT đã phải rất vất vả đi phân luồng, chặt cây đảm bảo giao thông.

Là người trực tiếp đi phân luồng đảm bảo giao thông từ đêm qua tới giờ, Thiếu tá Đặng Văn Cường - Trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Nghệ An cho biết: Bắt đầu từ 12 giờ ở dọc tuyến QL1 xuất hiện tình trạng bị chia cắt gián đoạn do cây cối đổ đè chắn ngang đường hoặc chắn một phần đường. Theo thống kê của các tổ tuần tra, có khoảng từ 40 – 50 điểm cây, biển quảng cáo, cột điện đổ gãy xuống đường. Ngay khi phát hiện sự việc, lãnh đạo trạm cùng 13 cán bộ, chiến sỹ đang ứng trực lập tức mang trang thiết bị thiết yếu lên đường đi làm công tác đảm bảo giao thông.

Nhờ sự nỗ lực bất kể mưa bão của lực lượng CSGT trạm Diễn Châu, mà tuyến QL1 đến 6h sáng đã cơ bản thông suốt. “Đến nay chỉ còn 1 điểm ở Thị trấn Diễn Châu bị 3 cây to đổ chắn ngang 1 chiều đường. Chúng tôi đang cùng với lực lượng chức năng địa phương tiến hành cắt, dọn giải tỏa 3 cây này. Dự kiến trong khoảng 2 giờ nữa sẽ có thể thông xe. Hiện chúng tôi vẫn chỉ đạo anh em tiếp tục tham gia khắc phục hậu quả của cơn bão số 2 cùng với nhân dân” – Thiếu tá Cường cho biết.

Tính đến thời điểm này, dù bão số 2 đã đi qua, nhưng mưa lớn vẫn còn tiếp diễn ở Nghệ An khiến cho công tác cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa bão gặp rất nhiều khó khăn.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về công tác này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.