Xã hội

Bão số 2: Hủy hàng loạt chuyến bay, các tỉnh gồng mình ứng phó

17/07/2017, 06:07

Tin mới bão số 2: Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẵn sàng ứng phó, điều chỉnh kế hoạch bay.

10

Người dân ven biển huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) chằng buộc, neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn tránh bão số 2

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 2 mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 10-12. Do ảnh hưởng của bão số 2, ở Bắc bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa to đến rất to, có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cụ thể, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 250-350mm; các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Hà Tĩnh 150-250mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100-200mm...

Các tỉnh ứng phó bão số 2:

Tại Thanh Hóa, hiện còn khoảng 1.718 phương tiện tàu, thuyền với 8.453 lao động đang hoạt động trên biển, nhưng tất cả các tàu đều giữ liên lạc với đất liền và đang tìm nơi trú ẩn an toàn. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cũng đã lập phương án sẵn sàng sơ tán 57.801 hộ dân (247.867 người) khỏi vùng nguy hiểm của bão số 2.

Tại Nghệ An, từ sáng 16/7, lệnh cấm biển đã được phát đi. Đến nay, đã có trên 3.800 phương tiện hoạt động trên biển về bờ hoặc tìm được nơi neo đậu an toàn. Hơn 100 tàu thuyền chưa về bờ cũng đã được lực lượng chức năng địa phương hướng dẫn di chuyển về nơi neo đậu.

Tại Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu từ 17h chiều 16/7, tất cả các hệ thống cống của các hồ đập phải được vận hành, kiểm soát tình huống. Đồng thời, các địa phương phải xây dựng kịch bản mưa trên 300mm để có phương án xử lý lũ quét ở các vùng Hương Sơn, Vũ Quang… Đối với khu vực huyện Nghi Xuân, nơi được nhận định bão sẽ trực tiếp đổ bộ, việc di dời 457 hộ dân, với trên 1.100 nhân khẩu tại các xã Cương Gián, Xuân Giang, Xuân Lĩnh đến nơi trú ẩn an toàn cũng được địa phương gấp rút hoàn thành.

Tại Quảng Ninh, do biển động nên từ 6h sáng 16/7 tất cả tàu thuyền hoạt động vận chuyển hành khách từ các tuyến đảo về đất liền đã ngừng hoạt động. Thống kê sơ bộ, trên các đảo còn tới 5.126 khách du lịch, trong đó có 30 khách quốc tế chưa về được bờ. Riêng đảo Cô Tô có 3.500 du khách, trong đó có 14 khách quốc tế. Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh nhà nghỉ bố trí chỗ ở ổn định, an toàn cho du khách, thông báo cho tàu thuyền hoạt động về nơi tránh trú an toàn.

Tính đến 17h chiều qua, lực lượng chức năng Quảng Ninh đã thông báo cho 7.512 tàu, trong đó có 516 tàu đánh bắt xa bờ di chuyển về nơi tránh trú bão. 481 tàu du lịch được yêu cầu ngừng hoạt động, di chuyển về nơi tránh trú bão và chỉ được hoạt động trở lại khi có lệnh.

Tại Hải Phòng, Chủ tịch TP Hải Phòng đã yêu cầu bằng mọi biện pháp phải liên lạc thông báo cho các phương tiện đang đánh bắt trên biển với hơn 3.000 phương tiện và hơn 10 nghìn lao động trên biển về nơi tránh bão an toàn.

Hủy hàng loạt chuyến bay do báo số 2:

* Cũng do ảnh hưởng bởi mưa bão, các hãng hàng không nội địa vừa đồng loạt thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác hàng loạt chuyến bay tại các sân bay Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) do ảnh hưởng của bão số 2 (Talas).

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ không khai thác 4 chuyến trên đường bay giữa Hà Nội/TP HCM và Vinh gồm: VN1714, VN1715, VN1268, VN1269 trong tối 16/7. Hãng sẽ triển khai kế hoạch bay bù các chuyến trên trong ngày 17/7. Jetstar Pacific cũng thông báo hủy 4 chuyến trên đường bay giữa Vinh/Đồng Hới và TP HCM gồm: BL524, BL525, BL350, BL351. Vasco huỷ 2 chuyến bay trên đường bay giữa Hà Nội và Đồng Hới, gồm 0V8590, 0V8591.

Hãng hàng không giá rẻ Vietjet cũng thông báo huỷ 8 chuyến bay đi/đến các sân bay trên, chưa kể một loạt chuyến bay khác bị ảnh hưởng dây chuyền.

Các hãng hàng không cũng khẳng định hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được các hãng chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay cùng hành trình trong ngày hôm sau nếu còn chỗ đồng thời khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay Nội Bài, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới, Phú Bài, Đà Nẵng trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của các hãng nhằm chủ động lịch trình đi lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.