Xã hội

Bão số 4 dị hình đường đi, gây mưa lớn diện rộng

15/08/2018, 07:05

Cơn bão này có đường đi rất khác biệt, hình thành từ phía Tây, hướng ra biển Đông, có thời điểm lại đi...

DBQG_XTND_20180814_2100_1

Cơn bão này có đường đi rất khác biệt, hình thành từ phía Tây, hướng ra biển Đông, có thời điểm lại đi lòng vòng tại thành nút thắt rồi quay hướng về đảo Lôi Châu

Chiều 14/8, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, bão số 4 đang di chuyển chậm theo hướng Đông sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo tới chiều nay (15/8), vị trí tâm bão ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11. Đến 16h ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

“Cơn bão này có đường đi rất khác biệt, hình thành từ phía Tây, hướng ra biển Đông, có thời điểm lại đi lòng vòng tại thành nút thắt rồi quay hướng về đảo Lôi Châu (Trung Quốc); dự báo 2 ngày nữa sẽ ảnh hưởng tới Bắc bộ và Bắc Trung bộ nước ta. Tới thời điểm này chưa thể nhận định chính xác cường độ của bão khi vào đất liền. Tuy nhiên, nó sẽ mang lại lượng mưa tương đối lớn, tập trung tại khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ trở vào Nghệ An, ở mức từ 250-350mm; cá biệt còn có nơi lên tới 600mm”, ông Hải nói và cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đối với các tỉnh miền núi phía Bắc và ngập lụt tại vùng trũng thấp ở đồng bằng. Chính vì vậy, tại những địa bàn mưa lớn, trong từng bản tin cụ thể sẽ dự báo chi tiết thủy văn, lượng mưa từ cấp huyện, thậm chí khoanh vùng dự báo tới cấp xã.

“Khả năng ngập lụt tái diễn tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội rất cao khi mực nước sông Bùi dâng lên. Tuy nhiên, đợt ngập lụt này không kéo dài như trước, có thể chỉ diễn ra từ 2-3 ngày”, ông Hải nhận định.

Liên quan tới tình hình hồ chứa thủy điện, bà Trịnh Thu Phương, Trưởng phòng Dự báo thủy văn Bắc bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay: Với lượng mưa khoảng 300mm, có thể gây lũ trên sông Đà tại Hòa Bình, sông Thao tại Yên Bái. “Hiện, quy trình điều tiết hồ thủy điện vẫn được thực hiện nghiêm túc. Hồ Thủy điện Hòa Bình đang mở 3 cửa xả đáy, hồ Thủy điện Sơn La mở một cửa xả đáy… Tới thời điểm này, mực nước hồ chứa miền Bắc vẫn đang ở dưới mực nước dâng bình thường khoảng 15m, nên trường hợp vượt quá mức cho phép khó có thể xảy ra”, bà Phương cho biết.

Trong khi đó theo ông Vũ Đức Long, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình lũ khu vực ĐBSCL vẫn đang lên ở mức trên báo động 1, cao hơn 1,3m so với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn 1,2m so với trung bình nhiều năm. Khả năng tới ngày 25/8 mực nước tại Tân Châu (An Giang) sẽ lên báo động 2 và tiếp tục lên trong thời gian tới. “Đúng như dự định, mùa lũ tại ĐBSCL năm nay về sớm, sau nhiều năm không có lũ lớn khu vực này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại cho người dân nếu phương án ứng phó không được chuẩn bị tốt”, ông Long lưu ý. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.