An ninh hình sự

Bắt 2 thiếu niên lừa người nhặt ve chai đến chỗ vắng để cướp

21/01/2018, 18:02
image

Linh và Hân lừa nạn nhân đến chỗ vắng để mua sắt vụn, rồi tiến hành khống chế rồi cướp tài sản.

8.1

Chân dung 2 đối tượng Nguyễn Đình Hân (áo đen) và Phạm Nhật Linh (áo trắng) cùng tang vật vụ án - Ảnh: Công an Quảng Bình

Ngày 21/1, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng Phạm Nhật Linh (SN 2002, trú tại Tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu) và Nguyễn Đình Hân (SN 2004, trú thôn Văn La, xã Lương Ninh) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h00 ngày 29/12/2017, chị Nguyễn Thị Thỏa (SN 1971, ở thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh) làm nghề buôn bán ve chai, khi đang hành nghề tại thị trấn Quán Hàu thì gặp Linh và Hân. Hai đối tượng này hẹn chị Thoả đến khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của thị trấn Quán Hàu để bán sắt vụn. 

Tới địa điểm trên, chị Thỏa bất ngờ bị 2 nam thiếu niên này khống chế, một người ôm lấy chị Thỏa rồi dùng tay bịt miệng, kẹp cổ. Tên khác lục lọi tìm tài sản trên người và lấy đi một ví da trong đó có 500.000 đồng. Cướp xong 2 đối tượng bỏ trốn.

Xem thêm video:

Sau vụ cướp trên, Công an huyện Quảng Ninh còn nhận được tin tố giác tội phạm của chị Hoàng Thị Tuyết (SN 1986, trú tại Tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu) về việc con trai chị 7 tuổi, bị 2 đối tượng lạ mặt xông vào cướp sợi dây chuyền đeo cổ, trị giá gần 500.000 đồng.

Nhận được tin báo của 2 nạn nhân, Công an huyện Quảng Ninh đã lập chuyên án, đấu tranh và xác định 2 nghi can là Phạm Nhật Linh và Nguyễn Đình Hân. Tuy nhiên, 2 đối tượng sau khi gây án đã vào huyện Thăng Bình (Quảng Nam) lẩn trốn. Trinh sát phải vào tận nơi để di lý hai đối tượng về Quảng Bình điều tra.

Bước đầu, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, Linh và Hân còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Hiện Công an huyện Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ, đấu tranh mở rộng và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên theo Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, do cả hai phạm tội khi chưa đủ tuổi thành niên, định giá tài sản cướp không lớn nên nhiều khả năng sẽ trả về địa phương để giáo dục, quản lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.