Điều tra

Bắt 6 kẻ trong nghi án đại úy công an bị cướp ô tô

20/07/2018, 17:47

Cơ quan công an vừa bắt giữ 6 đối tượng dùng súng uy hiếp, cướp xe của đại úy công an ở Sóc Trăng.

bbb94a37a71748491106

Qua trích xuất camera tại Trạm thu phí BOT QL1 Bạc Liêu, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe biển số 83A-044.29 chạy qua cùng 2 ô tô của nhóm cướp vào rạng sáng 20/6. Ảnh: G.M

Chiều 20/7, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan CSĐT đã bắt được 6 nghi can trong vụ đại úy công an ở Sóc Trăng bị cướp ô tô xảy ra khoảng một tháng trước, trên QL1 đoạn qua địa bàn thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng).

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khuya 19/6, đại úy Nguyễn Hoàng Nhiên, công tác tại Công an TP Sóc Trăng điều khiển xe ô tô hiệu Innova biển kiểm soát 83A-044.29 lưu thông trên QL1, theo hướng từ Sóc Trăng về Bạc Liêu.

Khi đến đoạn qua địa phận thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) bất ngờ bị 2 chiếc ô tô khác ép vào lề đường, buộc anh Nhiên xuống xe.

Khi đại úy Nhiên vừa bước xuống xe liền bị 1 người dùng súng bắn đạn cao su khống chế và siết cò. Đạn sượt qua hông lưng vị công an này. Ngay sau đó, nhóm người này đã cướp ô tô của đại úy Nhiên.

Qua trích xuất camera tại Trạm thu phí BOT QL1 Bạc Liêu, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe biển số 83A-044.29 chạy cùng 2 ô tô của nhóm cướp chạy qua trạm vào rạng sáng 20/6.

Theo tìm hiểu của PV, chiếc xe bị cướp do ông Đinh Hữu Thân (SN 1979, ngụ phường 6, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng) làm chủ. Thời điểm xảy ra vụ cướp, chiếc xe được ông Thân cho đại úy Nhiên thuê và có hợp đồng đàng hoàng.

Theo hợp đồng, người thuê xe phải giao xe và trả tiền thuê xe cho chủ xe với giá 600.000 đồng/ngày”. Hàng tháng phải giao xe để chủ xe kiểm tra định kỳ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự các nghi can để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.