Thế giới

Bất chấp lệnh cấm, Triều Tiên vẫn "tuồn" vũ khí sang Syria, Iran?

24/02/2017, 10:11
image

Bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên vẫn tiến hành xuất khẩu vũ khí sang Syria, Iran.

hạt nhân

Triều Tiên bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc, liên tục xuất khẩu vũ khí sang một số nước như Syria, Iran.

Triều Tiên vẫn đang xuất khẩu nhiều loại vũ khí sang Iran và Syria bất chấp lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo International Business Times ngày 23/2.

Thông tin trên được đưa ra từ báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI).

Báo cáo này cho biết Bình Nhưỡng vẫn đang xuất khẩu hàng loạt vũ khí loại nhỏ và công nghệ sản xuất vũ khí truyền thông sang 6 đến 7 quốc gia. 

Trong đó, Iran và Syria được xem là khách hàng thường xuyên nhập khẩu vũ khí từ Triều Tiên. Đặc biệt, một nhóm cực đoan mang tên Hamas ở Palestin cũng thường có những thương vụ mua tên lửa chống tăng của Bình Nhưỡng.

Theo ông Peter Wezeman, một nhà nghiên cứu tại SIPRI, hoạt động vận chuyển vũ khí từ Triều Tiên sang các nước chủ yếu đi qua Sudan hoặc Ai Cập. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.