Thế giới

Bất chấp Mỹ và Nga, Israel tuyên bố tự do hoạt động tại Syria

14/11/2017, 20:28
image

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tại Syria để bảo vệ đất nước.

20131229-ngam-nu-chien-binh-israel-uy-vu-tac-chien

Nữ quân nhân Israel. Ảnh minh họa

Theo AFP, hôm 13/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu tại Quốc hội cho biết việc ông đã thông báo với phía Mỹ và Nga rằng Israel sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động trên khắp biên giới Syria theo nhu cầu an ninh của Tel Aviv, bất chấp lệnh ngừng bắn từ Moscow và Washington.

"Chúng tôi đang kiểm soát biên giới và bảo vệ đất nước của mình, chúng tôi sẽ hành động tại Syria, bao gồm cả miền Nam!" - Người đứng đầu Chính phủ Israel nhấn mạnh.

Hiện Chính phủ Syria chưa đưa ra phản ứng nào về tuyên bố nói trên của Thủ tướng Israel. 

Trước đó, nhằm duy trì vai trò là một nước lớn ở Trung Đông, Israel đã đưa ra cho Mỹ một kế hoạch có thể cho phép nước này tác động đến Iran từ cả Syria lẫn ở khu vực. 

Israel cũng nhận thức rõ vai trò ngày càng tăng của Nga ở Trung Đông, do đó nước này cũng muốn Nga bước vào cuộc với kế hoạch đẩy lực lượng thân Iran ra khỏi Syria.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.