Thế giới

Bất chấp phản đối, Đại sứ quán Mỹ chính thức mở cửa tại Jerusalem

14/05/2018, 11:48

Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem sẽ chính thức mở cửa vào hôm nay (14/5).

1064243866

Đại sứ quán Mỹ được di dời về Jerusalem

Quyết định chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem vào hồi tháng 12/2017 của chính quyền Tổng thống Trump, đã làm dấy lên những tranh cãi giữa các nước ở Trung Đông.

Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ, đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem sẽ chính thức mở cửa vào hôm nay (14/5) -  cũng là ngày lễ quốc khánh của Israel.

Buổi lễ sẽ có sự tham gia của 2 cố vấn Tổng thống là Ivanka Trump và Jared Kushner, cùng Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin. 

Ngoài ra, phái đoàn Mỹ còn có rất nhiều nghị sĩ, quan chức khác cùng tham dự.

jerusalem-15262564103941532064947

Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem sẽ khai trương vào 14/5

Tổng thống Trump trước đó đã cho biết sẽ không tham dự sự kiện, song sẽ có bài phát biểu với các quan khách thông qua video trực tuyến.

Các nhà ngoại giao của nhiều nước cũng đã được mời, mặc dù một số người đã quyết định không tham dự để phản đối việc di dời này.

Vào cuối năm ngoái, Tổng thống Trump đã tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và cho biết sẽ di chuyển Đại sứ quán Mỹ ở thành phố Tel Aviv tới Jerusalem.

Quyết định này đã vấp phải sự phản đối từ rất nhiều quốc gia Trung Đông và cả những đồng minh của Washington, do lo ngại động thái này sẽ làm tăng thêm tình trạng căng thẳng trong khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.