Điều tra

Bắt đôi vợ chồng vận chuyển lượng ma túy lớn nhất Việt Nam

03/01/2018, 21:54

Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy thu giữ 489 bánh heroin, bắt giữ 2 đối tượng.

1cd44653-629f-4ba0-b23e-10ec1a0df857

Đôi vợ chồng vận chuyển lượng ma túy lớn nhất Việt Nam từ trước đến giờ bị bắt giữ. Ảnh:CAND

Tối 3/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Ban chuyên án Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên vừa phá thành công đường dây vận chuyển ma túy lớn nhất Việt Nam từ trước đến giờ, bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ 489 bánh heroin (trọng lượng 171kg), trị giá 3 triệu USD (tương đương khoảng 70 tỷ đồng tiền Việt Nam) trong 6 bao tải đựng chè.

Theo đó, khoảng 18h30" ngày 2/1, sau gần 5 tháng tập trung lực lượng điều tra và bám theo hành tung của đối tượng, tại khu vực C9 xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, Ban chuyên án đã phát hiện một đôi nam nữ sử dụng 2 xe máy chở theo 6 bao tải đựng chè của Thái Lan có biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, lực lượng trinh sát đã tiến hành kiểm tra hành chính thì 2 đối tượng này sử dụng xe máy chống trả, tăng ga lao vào lực lượng chức năng. Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nhanh chóng khống chế các đối tượng này.

Danh tính đôi nam nữ được xác định là Vừ Chù Sếnh (44 tuổi) và Mùa Thị Đớ (39 tuổi) là vợ chồng của nhau, cùng trú tại bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ được là 489 bánh heroin (trọng lượng 171kg), trị giá 3 triệu USD (khoảng 70 tỷ đồng tiền Việt Nam).

Ngay sau đó, 2 đối tượng Sếnh và Đớ đã được đưa về trụ sở cơ quan điều tra cùng số tang vật.

"Cũng trong tối ngày 2/1, Công an tỉnh Điện Biên đã thưởng nóng 100 triệu đồng cho Ban chuyên án. Sáng 3/1, UBND tỉnh Điện Biên đã trao tặng Bằng khen cho Ban chuyên án vì có thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy, phá thành công chuyên án, thu giữ số lượng ma túy lớn nhất cả nước từ trước đến giờ", Thiếu tướng Hồng thông tin thêm

Được biết, đường dây vận chuyển ma túy này vẫn còn các đối tượng khác đang lẩn trốn. Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.