Điều tra

Bắt được hung thủ giết tân sinh viên ở Hà Nội

29/08/2016, 21:19
image

Hung thủ ra tay sát hại tân sinh viên 18 tuổi là Chu Văn Trường, 30 tuổi, quê Tuyên Quang.

1b70b355-bab2-4388-bad7-cb6700e30ee3.8.15nb-2

Đối tượng Chu Văn Trường. (Nguồn ảnh: CAND)

Liên quan đến vụ tân sinh viên ĐH Bách Khoa bị giết ở Hà Nội, theo thông tin trên báo CAND chiều 29/8 cho biết, cơ quan công an đã bắt được hung thủ giết chết nam sinh viên 18 tuổi.

Danh tính hung thủ được xác định là Chu Văn Trường, 30 tuổi, đăng ký nhân khẩu tại TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Đối tượng đã bị Phòng CSHS Công an TP. Hà Nội bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo kết quả của cơ quan điều tra, khám nghiệm tại hiện trường cho thấy, nạn nhân bị mất 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S và 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Macbook Air. Kết quả pháp y cho thấy trên người nạn nhân bị dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực, tay; nguyên nhân dẫn đến tử vong do mất máu cấp.

>>>Xem thêm video:

Bằng nghiệp vụ điều tra, đến 12h30 phút cùng ngày, Phòng CSHS Công an TP. Hà Nội đã làm rõ đối tượng và bắt giữ Chu Văn Trường. Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại Iphone 6S màu đen, 1 laptop nhãn hiệu Macbook Air, 1 ba lô màu đen, 1 áo sơ mi dài tay màu trắng có in phù hiệu trường THPT Nguyễn Tất Thành của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trường đã khai nhận toàn bộ vụ việc. Theo lời kể của hung thủ cho biết, vào khoảng 3 giờ sáng 27/8, Trường đi bộ đến trước cửa nhà số 23, ngõ 165 Xuân Thủy, trèo lên cây trước cửa nhà rồi đột nhập vào nhà lục soát tài sản. Khi leo lên tầng 3 của căn nhà để thực hiện hành vi, Tường bị Quang A. phát hiện, sau đó dùng chiếc chăn đè vào miệng nạn nhân, rồi dùng tay còn lại cầm kéo đâm nhiều nhát vào ngực nạn nhân cho tới chết.

0293492d-e4bb-48cf-ab3c-b242bd7c2512.8.15n.b-1

Tang vật của vụ án. (Nguồn ảnh: CAND)

Sau khi giết Quang A., đối tượng Tường nhặt laptop Macbook Air, điện thoại Iphone 6s của nạn nhân cho vào ba lô đen rồi tẩu thoát. Đến 12h30 phút ngày 27/8 thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 7h30 phút ngày 27/8, tại gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hải (51 tuổi; trú tại số nhà 23, ngõ 165 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Chu Văn Trường là đối tượng không nghề nghiệp, không có nơi ở cố định. Từ tháng 6/2016, Trường về Hà Nội sống lang thang, thường ngủ qua đêm tại các quán internet, nhà nghỉ. Ngày 20/8, Trường thuê phòng 403 tại nhà nghỉ TH, địa chỉ tại ngõ 95 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy). Do lười lao động, cần tiền ăn tiêu nên Trường nảy sinh ý định đột nhập vào các hộ gia đình vắng người để trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.