An ninh hình sự

Bắt giữ 56 đối tượng hủy hoại rừng ở Điện Biên

22/03/2017, 17:08
image

Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ 56 đối tượng có hành vi hủy hoại 18,6ha rừng.

2

Một vụ hủy hoại rừng từng bị Công an tỉnh Điện Biên phát hiện ở Mường Nhé

Ngày 22/3, Đại tá Lã Đăng Chiến, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tính từ đầu tháng 3/2017 tới nay, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ 56 đối tượng có liên quan đến hành vi phá rừng tại các địa phương thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Trong đó đã khởi tố 15 vụ với 16 đối tượng về hành vi “Hủy hoại rừng”.

Đây là thành tích có được khi Công an tỉnh Điện Biên triển khai kế hoạch giải quyết tình trạng phá rừng và di cư ngoài kế hoạch tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, được triển khai từ đầu năm 2017 với sự tham gia của nhiều lực lượng. Đơn cử như ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phàng Thị Dế (SN 1987, trú tại bản Suối Voi, xã Lenh Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) về hành vi hủy hoại gần 1,5ha rừng phòng hộ. Trước đó một ngày, đơn vị cũng ra quyết định khởi tố vụ án đối với 4 vụ  phá rừng cùng 4 đối tượng liên quan.

Tính từ đầu tháng 3/2017 đến nay, đã có 18,6ha rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé bị các đối tượng chặt phá trái phép. 

Xem thêm video: Cận cảnh rừng Đắk Nông bị lâm tặc xẻ thịt:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.