Pháp luật

Bắt gọn tên trộm xe SH ở Hà Nội nhờ thiết bị định vị

04/08/2017, 15:26

Tưởng thoát thân sau khi trộm chiếc xe SH nhưng do xe gắn định vị nên Tuyên đã bị tóm gọn.

Tên trộm xe SH ở Hà Nội bị tóm gọn tại Hải Phòng

Tên trộm xe SH ở Hà Nội bị tóm gọn tại Hải Phòng

 Ngày 4/8, Thiếu tá Bùi Công Toàn - Trạm trưởng Trạm CSGT Quang Thanh (Phòng CSGT Hải Phòng) cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Phòng cảnh sát hình sự Hải Phòng và Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt đối tượng trộm cắp xe máy SH ở Hà Nội đem về Hải Phòng tiêu thụ. Điều đặc biệt, thiết bị định vị trên xe máy đã góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng rất nhiều trong quá trình truy bắt đối tượng.

Trước đó 13h45 phút ngày 2/8, anh P.A.T là cán bộ Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới công an phường Đồng Tâm trình báo: Vào lúc 12h cùng ngày, khi anh T. dựng xe máy Honda SH ở khu vực giảng đường 9 của trường thì bị kẻ gian trộm mất.

Nhận được tin báo, Công an phường Đồng Tâm phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã nhanh chóng rà tìm được "lộ trình" bỏ chạy của kẻ trộm thông qua hệ thống định vị cài trên chiếc xe SH. Theo định vị, chiếc xe đang được đối tượng trộm cắp điều khiển chạy về hướng Hải Phòng. Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lực lượng đuổi theo đồng thời điện báo, đề nghị hỗ trợ từ Công an Hải Phòng.

Nhận chỉ đạo từ cấp trên cho biết, đối tượng rất có thể chạy theo hướng QL10 qua địa bàn quản lý của Trạm CSGT Quang Thanh, lãnh đạo Trạm lập tức cử tổ công tác ra chốt chặn. Tới khoảng 16h, phát hiện đối tượng với nhận dạng, biển số xe như mô tả, lực lượng lập tức vây bắt. Tuy nhiên, đối tượng đã liều lĩnh lao xe vào tổ công tác, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng hòng thoát thân. Tổ công tác lập tức lên xe truy đuổi, sau hơn 10 km truy đuổi đã bắt được đối tượng.

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Vũ Văn Tuyên (SN 1982, quê quán huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

HP16

Tang vật vụ án chiếc Honda SH

Theo lời khai ban đầu, do nợ nần nên cuối tháng 7, Tuyên mò về Hà Nội với ý đồ trộm cắp. Lang thang 2 ngày ở khu vực trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đối tượng phát hiện sơ hở nhiều xe máy dựng ở nơi không có người trông giữ. Trưa 2/8, đúng lúc trời mưa to, Tuyên dùng vam phá khóa chiếc xe Honda SH dựng trước giảng đường 9, rồi phóng về Hải Phòng.

Sau khi hoàn tất thủ tục bắt giữ đối tượng, thu tang vật phạm pháp, Công an Hải Phòng đã bàn giao đối tượng cho Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.