An ninh hình sự

Bắt khẩn cấp 3 kẻ chém trọng thương chủ cửa hàng tạp hóa

23/05/2018, 19:40

Mâu thuẫn với vợ chồng chị D., Nguyên thuê người đến nhà để hành hung, dằn mặt gia đình nạn nhân.

dfdfdfdsfs

Đối tượng Nguyễn Hồng Nguyên, Nguyễn Văn Hội và Phạm Văn Hải (từ trái qua phải)

 Ngày 23/5, Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc dùng hung khí tấn công chị Hoàng Thị D. (SN 1990, trú tại thôn Tân An, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) khiến nạn nhân trọng thương.

Các đối tượng được xác định là Nguyễn Hồng Nguyên (SN 1980, trú tại thôn Tân An, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế), Nguyễn Văn Hội (SN 1996) và Phạm Văn Hải (SN 1999) cùng trú tại thôn Cống Huyện, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn với vợ chồng chị D., Nguyễn Hồng Nguyên đã nảy ra ý định trả thù bằng cách thuê người đến nhà để hành hung, dằn mặt gia đình nạn nhân. Sau đó, Nguyên đã tìm gặp Hội và Hải để thuê thực hiện kế hoạch trên.

Trước đó, báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 20h25’ (21/5) khi chị Hoàng Thị D. đang ngồi trong nhà bán hàng tạp hóa đã bất ngờ phát hiện 2 đối tượng đi xe máy dừng ngay trước cửa. Trong tích tắc, đối tượng bịt mặt ngồi phía sau xuống xe, lao thẳng vào nhà dùng dao chém chị D. dã man.

Gây án xong, 2 đối tượng nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân lập tức chạy tới  cứu giúp và đưa chị D. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.