An ninh hình sự

Bắt khẩn cấp đối tượng “tự dưng” cầm gạch ném chết người

17/08/2017, 07:21

Đang nhậu thấy bạn hàng xóm mâu thuẫn với thanh niên khác, Huy đã cầm gạch ném chết người.

20884006_1200985890044937_2102652733_o-1654092

Đối tượng Nguyễn Minh Huy

Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Huy (SN 1992, ngụ đường Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê), vì liên quan đến vụ gây thương tích dẫn đến việc một người tử vong. Nạn nhân là anh Lê Viết Tám (26 tuổi, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), theo VTC news.

Trước đó, ngày 15/8, anh Tám cùng Hồ Quốc Lâm (SN 1985, trú xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Trọng (SN 1990) đến một quán trên đường Nguyễn Đình Tứ (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) để nhậu. Khoảng 20h30 cùng ngày, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Trọng bỏ về.

Khi về đến đường Nguyễn Phước Nguyên, Trọng gặp Nguyễn Minh Châu (SN 1992) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1991, cùng trú P. An Khê, Q. Thanh Khê) nên đã kể lại chuyện cho 2 người này nghe.

Nghe xong, Lâm cùng anh Tám và một thanh niên tên Khoa đến đường Nguyễn Phước Nguyên gặp Trọng để giảng hòa. Tuy nhiên, tại đây Lâm và Trọng lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Trọng cùng với Châu và Hậu xông vào đánh Lâm.

Đang ở trong nhà, nghe tiếng ồn ào nên Nguyễn Minh Huy chạy ra hỏi Hậu và Trọng (bạn cùng xóm) xem có chuyện gì thì Hậu chỉ về phía Lâm và nói: "Bọn hắn gây với ta".

Nghe vậy, Huy nhặt một viên gạch (loại 6 lỗ) đuổi theo Lâm. Thấy bạn bị truy đuổi, anh Tám điều khiển xe máy chạy đến để Lâm nhảy lên xe mình, bỏ chạy.

Đuổi theo được khoảng 20 mét, Huy ném cục gạch trúng đầu anh Tám khiến anh này và Lâm bị ngã xuống đường.

Sau đó, Huy bỏ về nhà còn Tám được đưa đi cấp cứu, đến sáng 16/8 thì tử vong. Tin tức trên báo Công an nhân dân cho biết thêm, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê chỉ đạo đội CSHS cùng công an địa phương xác minh, truy nóng các đối tượng gây án.

Đến 3h sáng 16/8, CSHS Công an quận Thanh Khê đã đưa tất cả 7 đối tượng có liên quan đến vụ án về trụ sở làm việc.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.