Điều tra

Bắt khẩn cấp tài xế hất nhân viên sân bay lên nắp capo

08/05/2018, 12:07

Tài xế taxi hất nhân viên an ninh sân bay lên capo bị bắt khẩn cấp về tội chống người thi hành công vụ.

chung.

Tài xế Đinh Văn Chung tại cơ quan điều tra.

Sáng ngày 8/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự lái xe hãng taxi 123 là Đinh Văn Chung (SN 1992, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ…

Vụ việc xảy ra trước đó, vào 18h ngày 6/5 tại nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, anh Đoàn Minh Nam, nhân viên Đội kiểm soát sân đỗ ô tô, thuộc lực lượng An ninh hàng không của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang làm nhiệm vụ ở khu vực tầng 3 nhà ga đã phát hiện xe taxi hãng 123 BKS 30E - 759.02 chạy lên luồng giao thông số 2 đón khách sai quy định, mặc dù khu vực này đã có biển cấm xe taxi đón khách.

Nhân viên Đội kiểm soát sân đỗ ô tô đã nhắc nhở lái xe taxi 123 không được đón khách tại đây, nhưng người này không chấp hành mà còn văng những lời lẽ thô tục, xúc phạm nhân viên an ninh hàng không đang thực thi công vụ.

Không dừng lại ở đó, lái xe taxi vi phạm đã bất ngờ điều khiển chiếc xe ô tô  lao thẳng vào người anh Nam, khiến nhân viên an ninh này bị ngã. Thấy anh Nam dùng máy bộ đàm liên lạc với các nhân viên an ninh khác đến hỗ trợ, lái xe taxi tỏ ra liều lĩnh, tiếp tục lái xe đâm thẳng và hất tung nhân viên an ninh sân bay lên nắp capo, rồi rú ga phóng xe về hướng Trạm soát vé Bắc Thăng Long.

sb

Đối tượng Chung điều khiển xe taxi 123 hất nhân viên an ninh lên nắp capo.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài và lực lượng Điều tra tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với lực lượng an ninh sân bay điều tra, làm rõ và triệu tập lái xe hãng taxi 123 vi phạm để làm rõ.

Tại cơ quan công an, danh tính tài xế taxi được làm rõ là Đinh Văn Chung (SN 1992, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn).

Chung khai nhận do sợ bị nhân viên an ninh sân bay xử lý vi phạm đón khách sai quy định nên đã có hành vi nêu trên.

Về phía anh Đoàn Minh Nam đã bị chấn thương, hiện tay và đầu gối chưa thể cử động được như bình thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.