Điều tra

Bất ngờ nguyên nhân vợ chồng giáo viên về hưu ở Bình Định tử vong

14/05/2019, 18:20

Trước khi tử vong, hai vợ chồng giáo viên về hưu ở Bình Định còn để lại một lá thư tuyệt mệnh.

img
Rất đông người dân địa phương đến hiện trường để theo dõi vụ việc

Chiều 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, hai vợ chồng giáo viên về hưu chết trong căn nhà khóa trái với rất nhiều vết thương trên người.

Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, cơ quan chức năng xác định có xảy ra ẩu đả, xô xát và đâm chém ở căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Xin (64 tuổi) và bà Đoàn Thị Thúy (63 tuổi) cùng trú KV.2, P. Nhơn Bình (TP Quy Nhơn, Bình Định). Cả hai nạn nhân nằm chết trên vũng máu, khắp người đầy vết thương.

Bước đầu xác định ông Nguyễn Văn Xin bị 18 vết đâm, bà Đoàn Thị Thúy 7 vết đâm. Tại hiện trường, cơ quan Công an còn thu giữ một lá thư tuyệt mệnh của ông Xin.

Cả 2 vợ chồng ông Xin đều là giáo viên dạy THCS đã về hưu, chuyển về sinh sống tại phường Nhơn Bình gần 1 năm nay. Trước đó, gia đình phải bán căn nhà ở phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) lên mua căn nhà hiện tại ở phường Nhơn Bình với diện tích nhỏ, xa trung tâm để lấy tiền trả nợ cho con.

Người dân ở địa phương, cho biết, vợ chồng ông Xin sống khá yên ắng, ít giao tiếp bên ngoài nhưng chưa bao giờ thấy cảnh vợ chồng đánh nhau.

Tuy nhiên, mọi việc xấu đi từ khi con trai đầu của ông bà hư hỏng, nợ nần, ông Xin nói không nghe nên giữa hai vợ chồng vì con mà có lời tiếng qua lại. Cũng từ đó ông Xin đau buồn, trầm cảm.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.