An ninh hình sự

Bắt nhân viên bán hàng tạp hóa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

28/11/2015, 10:10

Một nhân viên bán hàng tạp hóa bị Cơ quan Công an TP Huế tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Bat- nhan- vien- ban- hang- tap- hoa- chiem- doat-
Lê Đăng Tiên, nhân viên bán hàng tạp hóa đã chiếm đoạt của công ty gần 200 triệu đồng tại Cơ quan Công an

Trước đó, vào tháng 8/2013, Lê Đăng Tiên (25 tuổi, trú tại thôn Hải, Thành, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) được nhận vào làm nhân viên giao hàng và thu hồi công nợ tại Công ty TNHH Tân Sơn (phường An Tây, TP Huế), kinh doanh hàng tạp hóa.

Tuy nhiên,  Tiên đã nhiều lần thu công nợ mà không nhập tiền cho công ty. Đến tháng 8/2014, Công ty TNHH Tân Sơn tiến hành quyết toán định kỳ, phát hiện Tiên chưa nộp về công ty 339 triệu đồng. Sau đó, Tiên tự ý nghỉ việc không báo lý do.

Giám đốc Công ty TNHH Tân Sơn liên lạc yêu cầu Tiên giải trình công nợ. Lúc này, Tiên mới bàn giao cho công ty 24 hóa đơn thu nợ của khách hàng với số tiền 122,5 triệu đồng và nộp lại cho công ty 25 triệu đồng. 190 triệu đồng còn lại, Tiên thừa nhận thu đủ, và đã tiêu xài cá nhân.

Bat- nhan- vien- ban- hang- tap- hoa- chiem- doat-
Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Đăng Tiên để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Nhiều lần Công ty yêu cầu, nhưng Tiên vẫn không chịu trả nợ số tiền trên. Công ty làm đơn tố cáo lên cơ quan điều tra.

Tại Cơ quan Công an, Tiên khai nhận đã giả chữ ký 24 khách hàng nhằm chiếm đoạt hơn 196 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân và không khắc phục được hậu quả.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an TP Huế tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.