An ninh hình sự

Bắt nóng hai thanh niên nghi sử dụng xe gian

13/07/2017, 06:10

Sau khi dừng xe CSGT đã phát hiện đối tượng sử dụng biển số giả và nghi sử dụng xe máy trộm cắp.

20048879_732353463611061_325578732_o

Chiếc xe máy của hai đối tượng đã bị bắt giữ

Tối 12/7, Đại úy Phan Bảo Trung, Trưởng trạm CSGT Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã bắt giữ 2 đối tượng vi phạm tốc độ, sử dụng biển số giả và nghi vấn sử dụng xe máy trộm cắp mang đi tiêu thụ.

Hai đối tượng gồm Trần Khắc Nam (Sinh năm 1990, trú thôn A Ngo xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Hoàng Lâm (Sinh năm 1989, trú số nhà 34, đường Nguyễn Văn Quảng, thị trấn A Lưới, tỉnh Thừa Thiên- Huế).

Theo đó, vào khoảng 16h20 cùng ngày (12/7) trong lúc làm nhiệm vụ tại km 891+300 (đoạn qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) lực lượng CSGT bất ngờ phát hiện hai đối tượng đi xe máy mang biển số 74 G1 - 013.42 vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông nên cho dừng xe kiểm tra.

Lúc này, đối tượng không xuất trình được giấy phép lái xe, sử dụng giấy đăng ký xe có dấu hiệu thay đổi, sửa chữa và dùng biển số giả. Nghi đối tượng có dấu hiệu trộm cắp xe máy nên phối hợp với lực lượng Công an thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) tiến hành điều tra làm rõ. Ngay sau khi thu thập những chứng cứ, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành xác minh làm rõ chủ phương tiện đối với chiếc xe nói trên.

19911912_732353316944409_653031424_o

Đối tượng tại cơ quan điều tra 

Tại cơ quan điều tra, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng có mang theo khá nhiều tiền mặt cùng một chiếc kéo và hai kim tiêm y tế. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận chiếc xe có được là do đánh bạc trước đó.

Công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.