An ninh hình sự

Bắt "phù thủy" biến nước kho cá thành rượu Chivas 18

27/05/2016, 15:40
image

Hoài khai nhận mua rượu rẻ tiền rồi mang về pha chế với nước màu kho cá, để cho ra Chivas 12 và 18.

1

Công an thu giữ số rượu Chivas bị làm giả

Tin tức trên tờ Thanh niên cho hay, ngày 27/5, Công An TX.Dĩ An (Bình Dương) đã quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Hoài (26 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi sản xuất hàng giả.

Theo điều tra, từ khoảng tháng 4/2016, các trinh sát phát hiện Hoài thuê nhà ở khu phố Thống Nhất (P.Dĩ An, TX.Dĩ An) để pha chế rượu ngoại giả và mang đi bán. Khám xét khẩn cấp nơi Hoài thuê ở vào lúc 19h ngày 20/5, cơ quan chức năng thu giữ được nhiều dụng cụ đóng nắp chai, tem nhãn của các loại rượu: Chivas, Henessey, Martin… và hàng trăm vỏ chai cái loại.

Hoài khai nhận cùng với một đối tượng khác (chưa xác định lai lịch) mua những chai rượu Ballantines rẻ tiền (200.000 đồng/chai) rồi mang về pha chế với rượu Vodka, nước màu kho cá để cho ra các loại rượu Chivas 12 và 18, Henessey, Martin… rồi mang bán cho các nhà hàng, quán bar.

Gần đây nhất Hoài đã bán 40 chai rượu Chivas 12 cho một quán bar ở P.Đông Hòa (TX.Dĩ An).

2

Rượu được pha chế rồi sang chiết sang các chai

Trước đó, vào tháng 1/2016, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cũng đã phát giác một cơ sở sản xuất rượu Chivas giả với công nghệ tương tự ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Đối tượng sản xuất rượu giả là Trần Văn Lộc, khai bắt đầu làm rượu giả nhãn hiệu Chivas từ tháng 10/2015 đến nay.

Để làm ra rượu ngoại giả đánh lừa người tiêu dùng, Lộc mua rượu Vodka Hà Nội với giá 58.000 đồng/chai, rượu Wall Street với giá 110.000 đồng/chai tại cửa hàng Thời Đại trên đường Trường Chinh, quận Tân Phú, TP.HCM. Vỏ chai rượu Chivas Regal 12 mua ở các quan bar trên địa bàn TP với giá 100.000 đồng/vỏ; hộp rượu Chivas Regal 12 với giá 5.000 đồng/vỏ; tem rượu nhập khẩu độ cồn giá 1.000 đồng/cái; nắp chai, tem quấn cổ chai và tem dán nắp chai giá 50.000 đồng.

Sau khi có các nguyên phụ liệu trên, Lộc đổ 7 chai rượu Vodka Hà Nội và 3 chai rượu Wall Street vào can nhựa rồi bỏ thêm một ít nước màu rồi khuấy đều. Tiếp đến, Lộc lấy vỏ chai Chivas Regal 12 tháo bỏ nắp cũ rồi dùng phễu và ống dây nhựa đổ dung dịch đã pha vào rồi đóng nắp, dán tem thì đã có một chai rượu thành phẩm y như thật.

Với số lượng Lộc pha như trên làm ra được 10 chai rượu  Chivas Regal 12 giả thành phẩm. Số rượu sản xuất ra Lộc đem bán cho quán Bar Phi Ưng tại đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM. Lộc đã giao hàng cho quán bar này 2 lần, tổng cộng 45 chai rượu Chivas Regal 12, lần thứ 3 đang chuẩn bị làm 23 chai rượu thì bị công an bắt giữ. Mỗi chai rượu Chivas Regal 12 loại 750 ml làm giả, Lộc bán cho quán bar với giá 190.000 đồng.

>>> Xem thêm video bợm rượu lao vào đống xe trên vỉa hè Hà Nội

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.