An ninh hình sự

Bắt thêm nghi phạm vụ nữ chủ tiệm cắt tóc bị giết, đốt xác

14/11/2018, 17:28

Đối tượng giúp sức cho kẻ giết nữ chủ tiệm cắt tóc rồi cướp của, đốt xác phi tang đã bị bắt giữ.

HP14111

Nghi phạm Vũ Thế Thùy tại cơ quan điều tra

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan vừa bắt tiếp nghi phạm thứ 2 liên quan đến vụ án nữ chủ tiệm cắt tóc bị giết, đốt xác phi tang ở huyện Tiên Lãng.

Theo đó, sau khi bắt giữ Vũ Thế Thùy (SN 1986, trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), nghi phạm chính sát hại chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1989, trú tại thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), chủ quán cắt tóc gội đầu. Mở rộng điều tra, Phòng PC02, Công an Tp. Hải Phòng tạm giữ Phạm Xuân Trường (SN 1984, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng đã hỗ trợ Vũ Thế Thùy trong quá trình chạy trốn sau khi gây án.

Được biết, Phạm Xuân Trường là bạn và cùng quê huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) với Vũ Thế Thùy. Trường có vai trò giúp sức cho Thùy tiêu thụ chiếc xe máy cướp của chị Hằng. Đồng thời, Trường giới thiệu cho nghi phạm Thùy tìm đường chạy trốn ra Tp. Móng Cái (Quảng Ninh) để vượt biên sang Trung Quốc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.

FB_IMG_1541771502609_1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ chết cháy

Trước đó, đêm ngày 12/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an Tp. Hải Phòng đã bắt giữ Vũ Thế Thùy về hành vi giết người, khi đối tượng đang lẩn trốn tại Tp. Móng Cái (Quảng Ninh).

Bước đầu, Thuỳ khai nhận do là bạn của chị gái nạn nhân, trong lúc đang nợ nần, biết chị Hằng có nhiều tài sản nên đối tượng đã nảy sinh ý định giết chị Hằng để chiếm đoạt tài sản.

Tối ngày 7/11, Thuỳ rủ chị Hằng đi chơi bằng xe máy Air Blade màu đen đỏ BKS 15H1-307.11 của chị Hằng. Sau đó, Thuỳ chở chị Hằng ra bờ đê sông Thái Bình, nói dối là đến nhà bạn lấy đôi chim vạc. Khi đến giữa đê, Thùy dừng xe lấy cớ đi vệ sinh. Nhân lúc chị Hằng không để ý, Thuỳ dùng dao bầu sát hại nạn nhân rồi lấy cỏ phủ lên thi thể. Sau đó, Thùy lấy xe máy đi mua xăng, sau đó quay lại hiện trường đổ xăng đốt thi thể nạn nhân.

Ngoài chiếc xe máy, Thuỳ đã chiếm đoạt các tài sản khác của chị Hằng gồm điện thoại di động, dây chuyền, nhẫn vàng, túi xách. Sau khi bán các tài sản trên, Thuỳ lấy tiền ra Tp. Móng Cái định bỏ trốn sang Trung Quốc nhưng chưa kịp thì bị bắt giữ.

Khen thưởng Ban Chuyên án bắt giữ đối tượng giết người cướp tài sản

Ngày 14/11, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 799 thành phố đã trao bằng khen và tiền thưởng 20 triệu đồng cho Ban Chuyên án 118G về thành tích xuất sắc trong điều tra, bắt giữ đối tượng giết người cướp tài sản trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Công an TP Hải Phòng cũng thưởng 10 triệu đồng, UBND huyện Tiên Lãng trao thưởng 5 triệu đồng cho Ban Chuyên án 118G vì thành tích trên. Các cơ quan chức năng đã biểu dương, khen ngợi lực lượng Ban chuyên án 118G mưu trí, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.