Hồ sơ tài liệu

Bầu cử Mỹ: Trump đang đe dọa... an ninh quốc gia

28/07/2016, 09:20
image

Ông Trump bị cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia, khi khiêu khích Nga xâm nhập email bà Clinton.

clinton-trump1

Ông Trump bị cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia khi khiêu khích Nga xâm nhập email bà Clinton.

Ngày 27/7, New York Times đưa tin, ứng viêng Tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump tiếp tục gây sốc khi "khiêu khích" Nga xâm nhập email của bà Clinton.

Cụ thể, ông Trump nói "hi vọng nước Nga có thể tìm được 30.000 email đang mất tích" của bà Hillary Clinton và "sẽ được đền bù xứng đáng".

Tuyên bố trên của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Obama đang cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ sau khi gần 20.000 email của đảng Dân chủ bị Wikileaks công bố.

Ngay sau đó, cố vấn cao cấp của bà Hillary Clinton, Jake Sullivan đã tuyên bố phát ngôn của ông Trump đang "đe dọa an ninh quốc gia" và "xúc giục gián điệp", AFP đưa tin.

Trước đó, vào cùng ngày, Điện Kremlin đã lên tiếng bác cáo buộc của Mỹ về việc can thiệp bầu cử nước này. Nga khẳng định chưa và sẽ không bao giờ can thiệp vào nội bộ nước khác.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.