Trong nước

Bầu Đức rút nhưng vẫn để “cánh tay phải” ở VFF

19/04/2018, 11:24
image

Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá HAGL vẫn ứng cử vào BCH VFF khóa VIII.

tan-anh-hagl

Ông Nguyễn Tấn Anh và bầu Đức

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách 46 cá nhân được đề cử vào BCH khóa VIII. Theo VFF, đây đều là những ứng viên đã gửi hồ sơ hoặc đồng ý ứng cử và sẽ hoàn thiện hồ sơ sớm nhất.

Đáng chú ý, trong số 46 cái tên trong danh sách nói trên có ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá HAGL, cánh tay phải của bầu Đức ở sân Pleiku. Trước đó, bầu Đức kiên quyết không tham gia BCH khóa VIII và tuyên bố sẽ bỏ bóng đá nếu ông Trần Anh Tú trúng cử Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, tài trợ.

Một cái tên nữa cũng rất đáng chú ý là Quyền Chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh. Ông Vinh được đề cử bổ sung vào BCH VFF khóa VIII.

Về các vị trí chủ chốt, ứng viên cho chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn không có thay đổi, chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và tài trợ có thêm ông Lê Văn Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Động lực.

Trong khi đó, chức danh Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông có thêm ứng viên Phan Anh Tú, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.