Hồ sơ tài liệu

Bê bối chính trị Hàn Quốc: Viagra giúp chữa bệnh sợ độ cao?

25/11/2016, 14:11
image

Phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye giải thích về việc mua Viagra số lượng lớn, theo CNN 24/11.

park-presscon-20140106-epa-640

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang vướng vào một bê bối chính trị đình đám nhất trong lịch sử nước này.

Hãng tin của Mỹ trích nhiều ý kiến phản hồi việc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc giải trình mua 364 viên thuốc Viagra (chuyên trị rối loạn cường dương) hồi tháng 12 năm ngoái, để chữa bệnh “say độ cao” của bà Park.

Giáo sư John Delury ở đại học Yonsei nói: “Giờ thì tôi hiểu vì sao những người Hàn Quốc lớn tuổi thường sung sức để leo núi vào cuối tuần”. Trong khi một số chuyên gia sinh hoá nói với CNN rằng Viagra được sử dụng cho những người leo núi để tránh say độ cao, song điều này chưa được chứng minh lâm sàng.

Cựu chiến binh – nhà leo núi người Australia Andrew Lock nói: “Tôi tự leo núi (chẳng cần thuốc nào)". Ông Lock đã từng trải nghiệm leo núi 8.000m, ông chia sẻ rằng lần đầu tiên ông được nghe thông tin người ta sử dụng viên Viagra cho các nhà leo núi, nhằm tránh bệnh “phù phổi” cách đây khoảng 10 năm. Phù phổi là hiện tượng tích tụ chất dịch trong phổi khi ở độ cao đáng kể so với mặt nước biển, nó có thể làm cho khó thở, dẫn đến tử vong.

Xem thêm video Chi Pu phát biểu khi tham dự sự kiện ở Hàn Quốc:

Theo giải thích của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, những viên thuốc Viagra được mua để điều trị chứng sợ độ cao trong khi chuẩn bị cho một chuyến đi sắp tới của nội các tới Ethiopia, Uganda và Kenya, những nước có thủ đô ở độ cao từ 1 tới 1,5 km trên mực nước biển.

Giải trình của Văn phòng Tổng thống Park được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên khắp đất nước đang ngày một dâng cao, đòi bà phải từ chức vì bê bối liên quan tới bạn thân Choi Soon-sil. Cơ quan công tố Hàn Quốc thậm chí còn gọi bà Park là một “nghi phạm hình sự”, trong khi đảng Dân chủ đối lập chính ở Hàn Quốc đang xem xét bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park.

Trước đó, thuốc Viagra số lượng lớn được phát hiện trong Phủ Nhà Xanh nhưng chưa hề qua sử dụng, theo phát ngôn viên Nhà Xanh Jung Youn-kuk.

Văn phòng Tổng thống còn mua một loạt các loại thuốc tiêm, kể cả thuốc gây mê, mà ông Jung nói là nằm trong số các loại thuốc mà đội ngũ y tế của tổng thống mang theo mọi lúc để phòng các trường hợp khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.