An ninh hình sự

Bé trai nguy kịch vì bị bố cho uống thuốc diệt cỏ

29/05/2014, 06:56

Chiều 28/5, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, đang tích cực cấp cứu và điều trị cho bệnh nhi N.H.V (2,5 tháng tuổi, ngụ xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) bị ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Chiều 28/5, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, đang tích cực cấp cứu và điều trị cho bệnh nhi N.H.V (2,5 tháng tuổi, ngụ xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) bị ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Bệnh nhi này nhập viện cấp cứu lúc 21h tối 27/5, trong tình trạng nôn ói, quấy khóc, quằn quại. Ngay sau đó, cháu bé được súc rửa dạ dày và tiến hành các biện pháp cấp cứu khác. Theo BS Hà Anh Tuấn - Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh nhi hiện rất nguy kịch, vì còn quá nhỏ, lại uống phải loại thuốc diệt cỏ cực độc. 


Theo trình bày của chị N.T.K.L (mẹ cháu V.), do chị và chồng là anh N.V.B có xảy ra cãi nhau vì chuyện nợ nần, tiền bạc nên tối 27/5, sau khi đi nhậu về, chồng chị cầm lọ thuốc diệt cỏ, rồi giật con trên tay chị mang vào buồng khóa cửa lại và nói vọng ra: “Tao sẽ chết cùng con…”. Khi chị cùng người thân phá được cửa vào bên trong thì thấy chai thuốc diệt cỏ trên tay anh N.V.B đã mở nắp. Trong lúc mọi người giằng co, chai thuốc diệt cỏ không may đổ vào mặt, miệng cháu V. Mặc dù đã đưa con đi rửa mặt, nhưng do thuốc đổ vào miệng nên khoảng 15 phút sau cháu bé nôn ói, quấy khóc... 


Mọi người lập tức đưa cháu N.H.V vào Bệnh viện huyện Bình Tân rồi chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu.

H.T

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.