Xã hội

Bé trai sinh mổ khi mẹ hôn mê do TNGT chết đuối thương tâm

22/10/2018, 19:35

Đi tìm cháu, bà nội hoảng hồn phát hiện cháu trai bị đuối nước tử vong dưới ao cạnh nhà.

HP22101

Nhà anh Cao Đức Dương (bố nạn nhân) - nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Ngày 22/10, ông Nguyễn Duy Mùi - Chủ tịch UBND xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một bé trai 2 tuổi tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Cao Đức Trọng (SN 2016, trú tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng).

Theo đó, chiều ngày 16/10, cháu Trọng ở nhà cùng bà Đỗ Thị Mây (là bà nội) và chị gái Cao Thị Ngọc Quỳnh (SN 2010), do ngày mùa bà Mây bận phơi thóc nên 2 cháu chơi với nhau tại sân nhà. Trong lúc chơi cùng chị, cháu Trọng không may bị rơi xuống ao trước cửa nhà nhưng không ai hay biết.

Đến 18h cùng ngày, khi đi tìm cháu, bà Mây tá hỏa phát hiện cháu Trọng bị đuối nước dưới ao trước cửa nhà nên hô hoán mọi người giúp đỡ. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến cấp cứu tại Trạm y tế xã Đại Hà, nhưng cháu bé đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Hà đã có mặt và thông báo lên Công an huyện Kiến Thụy về thụ lý, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ sự việc.

Qua giám định pháp y, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháu bé tử vong là do ngạt nước.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể bé trai xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, cháu Cao Đức Trọng là cháu bé được mổ cấp cứu khi mẹ tử vong do TNGT khiến cộng đồng mạng lay động, và dành nhiều sự hỗ trợ cách đây hơn 2 năm. Bé là con trai thứ 3 của anh Cao Đức Dương (SN 1988). Tối ngày 15/5/2016, anh Dương chở vợ là chị Đồng Thị Cúc (SN 1989, đang mang thai 8 tháng), con trai Cao Đức Huy (SN 2008) và con gái Cao Thị Ngọc Quỳnh (SN 2010) đi trên xe máy va chạm với xe ô tô. Sau vụ tai nạn, anh Dương bị chấn thương sọ não nặng, hai cháu Huy và Quỳnh cũng bị chấn thương. Còn chị Cúc nguy kịch nên đã phải mổ gấp để cứu bé Cao Đức Trọng.

HP22102

Đại diện Báo Giao thông trao quà từ Qũy chung tay vì ATGT của Báo Giao thông cho cháu Cao Đức Trọng lúc mới sinh 

Ngày 13/6/2016, đại diện Báo Giao thông cùng Ban ATGT huyện Kiến Thụy, Công an huyện Kiến Thụy và lãnh đạo UBND xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã tới thăm và trao số tiền 10 triệu đồng trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông cho gia đình anh Cao Đức Dương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.