Tâm sự

Bệnh cam ở trẻ nhỏ và cách chữa cam răng cho bé

27/06/2017, 18:12

Thưa bác sĩ, bé nhà tôi hiện được 2 tuổi và cháu đang có biểu hiện lợi sưng, lở loét mùi khó chịu...

be1-037e3

Các triệu chứng của viêm lợi là lợi sưng đỏ, đau, chảy máu, hôi miệng, lưỡi trắng, chảy dãi nhiều… 

Hỏi: Thưa bác sĩ, bé nhà tôi hiện được 2 tuổi và cháu đang có biểu hiện lợi sưng, lở loét mùi khó chịu, chảy dãi nhiều và không chịu ăn uống. Nhiều người bảo cháu bị cam. Vậy xin bác sĩ tư vấn và cho tôi biết cam là bệnh gì và cách điều trị?

Nguyễn Thế Phúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trả lời: Cam là tên gọi đông y của bệnh viêm lợi xảy ra đối với trẻ nhỏ, các triệu chứng của viêm lợi là lợi sưng đỏ, đau, chảy máu, hôi miệng, lưỡi trắng, chảy dãi nhiều… Một thể nặng của bệnh cam là cam tẩu mã, thể này không phổ biến nhưng rất nguy hiểm. Bé bị cam tẩu mã là do nhiễm phải một loại vi trùng cấp tính. Nếu không được điều trị kịp thời, chỗ viêm sẽ lan rộng, gây hoại tử, làm xương tiêu nhanh và tụt lợi. Biến chứng này hay xảy ra ở trẻ nhỏ và yếu đuối, sức đề kháng kém, thể trạng suy nhược. Bạn cần tập thói quen súc miệng cho bé  sau khi ăn, nhất là sau khi bé ăn các loại bánh kẹo, đồ ngọt để tránh cho thức ăn còn bám trên răng. Trước khi ngủ và sáng thức dậy bố mẹ cũng cần tạo cho trẻ thói quen đánh răng súc miệng để tránh vi khuẩn xâm nhập làm viêm miệng và hỏng men răng. Bạn nên cho cháu đi khám ngay để các bác sĩ chẩn đoán bệnh cho cháu một cách chính xác. Công ty CP Bệnh viện GTVT là một bệnh viện uy tín để bạn có thể đưa cháu qua thăm khám.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.