Bạn cần biết

Bệnh nhân mắc bệnh nam khoa ngày càng trẻ hóa

19/01/2016, 09:22

Tỷ lệ và số lượng nam giới mắc các bệnh lý về nam khoa không chỉ gia tăng mà ngày càng trẻ hoá.

diem-mat-nhung-benh-ly-nam-khoa-thuong-gap-2
Bệnh nam khoa ngày càng trẻ hóa.

Theo BS. Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, BV Hữu nghị Việt Đức, năm qua Trung tâm Nam học tiếp nhận khoảng 17 nghìn lượt nam giới đến khám, tăng hơn nhiều lần so với những năm trước.

Đáng chú ý, tỷ lệ và số lượng nam giới mắc các bệnh lý về nam khoa không chỉ gia tăng mà ngày càng trẻ hoá. Bốn mảng bệnh nam giới hay mắc phải là: rối loạn tình dục, vô sinh nam giới, viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục, dị tật bẩm sinh ở cơ quan sinh dục. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do rối loạn hormone, sinh hoạt không điều độ, uống rượu bia nhiều, căng thẳng trong cuộc sống, mất cân bằng tâm sinh lý…

Phổ biến nhất trong số các nguyên nhân gây bệnh là do lối sống thiếu lành mạnh, xu hướng quan hệ tình dục sớm và “tự sướng” nhiều hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.