Bạn cần biết

Bệnh nhi nhập viện vì thời tiết tăng 25 - 30%

27/09/2016, 08:53

Thời gian gần đây tỷ lệ trẻ đến khám và nhập viện điều trị tăng đáng kể, ước khoảng 25-30%.

53-0503
Trẻ em dễ mắc bệnh đường hô hấp khi thời tiết thay đổi

BS. Nguyễn Văn Thường, Phó giám đốc BV Xanh Pôn cho biết, thời gian gần đây tỷ lệ trẻ đến khám và nhập viện điều trị tăng đáng kể, ước khoảng 25-30%. Đa phần trẻ mắc các bệnh lý liên quan đến hô hấp, sốt virus và nguyên nhân do thời tiết thay đổi. Theo ông Thường, hiện đang là khoảng thời gian giao mùa, nóng, lạnh thất thường, sáng và đêm trời se lạnh nhưng ban ngày lại nắng nóng, nên trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới một tuổi khó thích ứng kịp dễ bị nhiễm lạnh, nhiễm bệnh.

Theo lưu ý của BS. Thường, cha mẹ phải chú ý thân nhiệt của trẻ, tránh để trẻ toát nhiều mô hồi, thấm ngược lại cơ thể dễ dẫn tới viêm phổi; Giữ ấm cho trẻ về đêm và sáng, lưu ý không quạt mát thốc thẳng vào người trẻ, nếu nằm điều hòa nên tăng nhiệt độ và tắt quạt khi đêm về sáng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.