An ninh hình sự

Bị Anh trục xuất, đối tượng trốn truy nã 24 năm ra đầu thú

07/04/2018, 07:28

Phạm tội giết người, đối tượng trốn sang Anh nhưng bị trục xuất về nước và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

HP643

Đối tượng Nguyễn Sơn Hiệp tại cơ quan công an

Ngày 6/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72), Công an TP Hải Phòng cho biết, qua công tác nắm tình hình, xác minh các trường hợp công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất, cơ quan vừa phát hiện và vận động được một đối tượng bị truy nã về tội Giết người ra đầu thú.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Nguyễn Sơn Hiệp (SN 1975, trước kia trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), năm 1994 đối tượng đã phạm tội Giết người. Sau khi gây án, Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra lệnh truy nã trên toàn quốc.

Trốn được sang Anh nhưng gần đây Nguyễn Sơn Hiệp bị chính phủ Anh trục xuất về Việt Nam. Ngay khi nắm được thông tin, Phòng PA72 và Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hải Phòng đã chủ động gặp gỡ gia đình Hiệp để thuyết phục, vận động Hiệp ra đầu thú.

Thực hiện kế hoạch, khi Hiệp về đến sân bay Nội Bài, các đơn vị: Phòng PA72, Phòng PC45 thuộc Công an TP Hải Phòng; Cục An ninh cửa khẩu và Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an đã phối hợp, tiến hành bắt giữ đối tượng an toàn, đúng trình tự thủ tục theo quy định.

Hiện, Phòng PC45, Công an TP Hải Phòng đang tiến hành phục hồi điều tra và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.