Bị bắt, khai đi cướp giật để mua sữa cho con

10/01/2015, 18:03

Cặp vợ chồng bị bắt giữ khai báo, vì muốn mua sữa cho con nên cả 2 cùng đi cướp giật…

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Dung
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Dung

Ngày 10/1 công an quận Thủ Đức, TP.HCM, đang tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm: Trần Tấn Vũ (SN 1990) và Nguyễn Thị Kim dung (SN 1994, cùng trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Đáng nói Vũ – Dung là vợ chồng với nhau.

Theo điều tra, 15h chiều 8/1 tại Quốc lộ 1, đoạn đi qua khu phố 2, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, vợ chồng Vũ – Dung đi trên 1 xe gắn máy đã ép sát, giật túi xách chứa tài sản của 1 cặp nam – nữ đang đi trên 1 xe gắn máy lưu thông trên đường.  

Đối tượng Trần Tấn Vũ (là chồng của Dung)
Đối tượng Trần Tấn Vũ (là chồng của Dung)

"Ăn hàng" xong, vợ chồng Vũ – Dung rồ ga tẩu thoát. Nạn nhân tri hô, nhiều người đi đường đã truy đuổi. Quá trình tẩu thoát, Vũ lạng lách làm Dung té ngã xuống đường, bị dân bắt giữ giao cho cơ quan công an địa phương xử lý. Từ khai báo của Dung, công an nhanh chóng bắt giữ được Vũ.

Tại cơ quan công an, vợ chồng Vũ – Dung khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cả 2 khai báo, đi cướp giật để lấy tiền mua sữa cho con.

Theo Duy Kiên/ ANTĐ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.