Thế giới

Bị cáo buộc xây dựng căn cứ tại Afghanistan, Trung Quốc nói gì?

26/01/2018, 07:31

Bộ Quốc phòng Trung Quốc bác bỏ thông tin nước này có kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự tại miền Bắc Afghanistan.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Quân đội Trung Quốc (ảnh minh họa)

Bộ Quốc phòng Trung Quốc bác bỏ thông tin cho rằng, nước này có kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự tại Bắc Afghanistan, hãng tin RT đưa tin ngày 25/1.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho biết, hai nước có mối hợp tác an ninh bình thường và Bắc Kinh cũng như nhiều nước khác ủng hộ Afghanistan trong quốc phòng và chống khủng bố. "Cáo buộc Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự tại Afghanistan là vô căn cứ” – hãng tin Reuters dẫn lời ông Wu cho biết.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước đó cũng bác bỏ những thông tin rằng phương tiện quân sự của Trung Quốc đang tuần tra tại Afghanistan. Bắc Kinh từ lâu đã lo ngại, tình hình bất ổn tại Afghanistan có thể lan sang khu vực Tân Cương ở  viễn Tây Trung quốc, nơi có đông người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi sinh sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.