An ninh hình sự

Bị chém gục chỉ vì bình luận trên Facebook

10/05/2018, 07:17

Sau khi lời qua tiếng lại trên Facebook, các đối tượng mang theo 2 cây đao đến tiệm game chém Vinh gục tại chỗ.

untitled-1_wwgq

3 đối tượng Trung, Lực, An (từ trái qua).

Theo Thanh niên và Công an Nhân dân, ngày 9/5, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) bàn giao Nguyễn Ngọc Trung, Lê Trần Thanh Lực và Nguyễn Thanh An (cùng SN 2000, ngụ Q.Thanh Khê) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Đà Nẵng thụ lý vụ án giết người theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 19h ngày 23/2, Trần Hoàng Phước Vinh (2001, trú P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu) vừa ngồi chơi điện tử tại quán Internet số 59 - Nguyễn Hoàng vừa truy cập vào trang mạng xã hội Facebook. Trong quá trình truy cập, Vinh nhìn thấy Trần Thị Thanh Trinh (2002, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu) có trong danh sách bạn bè đăng dòng trạng thái “Ai đi ăn chung không” nên Vinh vào xem.

Vinh định vào rủ Trinh đi ăn thì thấy Trung đã bình luận nhận lời trước nên khiêu khích Trung. Trinh hoảng sợ xóa dòng trạng thái, nhưng Vinh và Trung vẫn vào Facebook của nhau để thách thức. Trong đó, Vinh thách thức Trung qua quán Internet số 59 - Nguyễn Hoàng để gặp nhau.

Trung rủ theo Lực, An và 4 người khác (chưa rõ lai lịch) mang theo 2 cây đao đến tiệm game chém Vinh gục tại chỗ. Sau đó, nạn nhân được chuyển cấp cứu, thương tích 45%.

Hiện, PC45 tiếp tục truy xét 4 nghi phạm còn lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.