Thế giới

Bị chỉ trích vì đào tạo lực lượng biên giới Syria, Mỹ nói gì?

18/01/2018, 10:44

Mỹ đã lên tiếng sau những chỉ trích nước này có ý định thành lập “quân đội” ở Syria.

Các chiến binh lực lượng dân  chủ Syria

Các binh lính lực lượng dân chủ Syria (SDF) 

Ngày 18/1, hãng tin AFP dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) cho biết, Mỹ khẳng định nước này đang huấn luyện một lực lượng mới ở Syria, chứ không thành lập "quân đội" hay lực lượng bảo vệ biên giới thông thường. Cùng tuyên bố trên, Lầu Năm Góc nhấn mạnh, Mỹ sẽ "tiếp tục huấn luyện lực lượng an ninh địa phương ở Syria".

Theo Lầu Năm Góc, lực lượng mà họ đang đào tạo có nhiệm vụ chống lại các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và góp phần đảm bảo ổn định tại những khu vực đã được giải phóng khỏi tay thánh chiến.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và cả nhóm đối lập chính của Syria lên án kế hoạch thành lập lực lượng biên giới gồm 30.000 quân triển khai tới biên giới phía Bắc của Syria, giáp Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong đó, khoảng 50% lực lượng này thuộc Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd chiếm đa số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.