An ninh hình sự

Bị CSGT kiểm tra, phụ xe chở thuốc lá lậu tung cửa bỏ chạy

02/05/2018, 10:08

Tổ TTKS Đội CSGT Bình Định phát hiện trên xe chở 10.500 gói thuốc lá lậu nhãn hiệu JET và HERO.

thuoc-la-lau-binh-dinh-3

Số tang vật thuôc lạ lậu được Đội CSGT, Phòng CSGT Bình Định kịp thời bắt giữ. Ảnh CSGT

Trước đó, khoảng 17h50 chiều 1/5, tổ TTKS do Thiếu tá Nguyễn Trung Hiếu, Đội phó Đội CSGT (Phòng CSGT, Công an Bình Định) làm tổ trưởng, cùng Thượng úy Đặng Công Luân, và 2 cán bộ cảnh sát, nhận tin báo quần chúng nhân dân về việc ô tô con BKS 47A- 128.25 đi từ hướng An Khê xuống Bình Định có biểu hiện nghi vấn, chở hàng lậu.

Tổ TTKS bố trí lực lượng chốt chặn tại Km 56+700 QL19, thuộc thôn Thượng Sơn (xã Tây Thuận, Tây Sơn) đón lõng, dừng xe theo quy trình. Tuy nhiên, phát hiện có lực lượng CSGT kiểm tra, tài xế xe 47A-128.25 Mai Văn Luân (SN 1993, trú P. Trà Bá, Pleiku, Gia Lai) không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, đánh lái, rồ ga phóng xe bỏ chạy.

thuoc-la-lau-binh-dinh-2

Thượng úy Đặng Công Luân phối hợp cùng người dân kịp thời bắt giữ đối tượng phụ xe chở gỗ lậu tung cửa bỏ chạy khi bị dừng phương tiện, kiểm tra

thuoc-la-lau-binh-dinh

Hai đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bị Đội CSGT bắt giữ khi làm nhiệm vụ TTKS trên QL19 Bình Định

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, tổ TTKS tiến hành dừng xe để kiểm tra làm rõ các hành vi vi phạm. Lúc này, đối tượng Đỗ Nguyễn Xuân Lý (SN 1989, trú 37 Lê Duẩn, Pleiku) ngồi trên xe đã đạp cửa xe bỏ chạy nhưng bị Thượng úy Đặng Công Luân phối hợp cùng người dân kịp thời bắt giữ.

Qua kiểm tra thực tế chiếc xe, tổ công tác đã phát hiện trên xe chở 10.500 gói thuốc lá nhập khẩu nhãn hiệu JET và HERO, lái xe và người đi trên xe không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo thượng úy Đặng Công Luân, hành vi của xe chở thuốc lá lậu rất manh động, phải theo gần 300m, tổ TTKS mới có thể yêu cầu lái xe dừng phương tiện. Khi bị kiểm tra, các đối tượng bất hợp tác.

Hiện, vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Tây Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy trình.

Trước đó, Đội CSGT (Phòng CSGT, Công an Bình Định) kịp thời phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gỗ lậu vào tháng 2/2018 khi phương tiện đang di chuyển trên QL19. Trong năm 2017, Đội này phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển thuốc lá lậu với khối lượng khủng trong quá trình TTKS.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.