An ninh hình sự

Bị đâm chết vì lời dặn 'đi xe cẩn thận'

22/10/2016, 09:53
image

Chỉ vì lời dặn "đi xe cẩn thận", anh Chiến đã bị bạn thân hiểu lầm là nói đểu và bị đâm tử vong.

14770319119708-dao-bau

Chỉ vì lời dặn dò "đi xe cẩn thận", anh Chiến đã bị bạn thân đâm tử vong

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Kinh Môn, tờ Người đưa tin thông tin.

Đối tượng là Ngô Văn Trường (SN 1978, trú tại xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn) còn nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1974, trú cùng xã).

Theo điều tra ban đầu được biết, vào chiều tối ngày 18/10, đôi bạn thân Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Chiến cùng một số người tổ chức ăn nhậu tại một quán trên địa bàn huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Trong lúc vui vẻ nhậu, Trường bị vợ gọi về. Lo bạn đã quá chén, đi đường không an toàn nên anh Chiến dặn "đi xe cẩn thận". Cho rằng bạn "nói đểu", “chọc gậy bánh xe” khi mình phải về sớm, Trường phóng xe về nhà lấy dao bầu rồi quay lại quán, đâm anh Chiến một nhát thấu ngực.

Anh Chiến được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong tại bệnh viện ngay sau đó.

Thông tin trên tờ VnExpress cho biết thêm, vào 1h ngày 19/10, Nguyễn Văn Trường đã bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Trường đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trường về hành vi giết người.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.