An ninh hình sự

Bị đánh đòn, đổ 40 lít xăng đốt nhà hàng xóm rửa hận

16/09/2017, 09:00

Bực tức vì bị đánh, Lộc đi mua 40 lít xăng đổ lên cửa đốt nhà hàng xóm gây thiệt hại 600 triệu đồng.

20170915205919-a2

Đối tượng Lộc thuật lại hành vi đốt nhà hàng xóm của mình (Ảnh: Vietnamnet)

Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Xuân Lộc (thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) về tội Hủy hoại tài sản, theo quy định tại Khoản 4, điều 143 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 3h sáng ngày 5/7/2017, anh Trần Văn Minh (SN 1986, trú tại số 31 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt) đang cùng vợ con ngủ ở trong nhà thì phát hiện dưới tầng 1 bị cháy.

Ngay sau đó anh Minh phá cửa, đưa vợ con thoát ra ngoài rồi hô hoán người dập lửa. Nghi ngờ có người đốt nhà mình nên anh Minh đã nhanh chóng trình báo cơ quan Công an.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hải Dương thu được nhiều chứng cứ cho thấy Lê Xuân Lộc là đối tượng gây án. Ngay sau đó Lộc bị bắt giữ để điều tra và nhanh chóng cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của Lộc, khoảng tháng 3/2017, do có mâu thuẫn nên Lộc bị anh Minh đánh. Sự việc được hai bên hòa giải nhưng Lộc vẫn thù tức anh Minh.

Khoảng 23h ngày 4/7, Lộc nằm xem ti vi tại nhà và nghĩ cách đốt nhà anh Minh để trả thù. Đến rạng sáng ngày 5/7/2017, Lộc đã đi mua đầy 02 can xăng, loại can 20 lít và đổ vào cửa nhà anh Minh, sau đó châm lửa đốt nhà khiến nhà anh Minh bị cháy, gây hư hỏng hoàn toàn một số tài sản trong nhà anh Minh. Tổng thiệt hại tài sản trị giá khoảng hơn 600 triệu đồng.

Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.