Điều tra

Bị đánh khi đi xem văn nghệ, rủ đồng bọn truy sát trả thù

25/05/2015, 16:46

Các đối tượng bị bắt đều còn rất trẻ. Tuổi đời chỉ từ 16-20 tuổi.

 

Chuong My
Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ Bùi Minh Châu (SN 1999, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến một vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn huyện Chương Mỹ dẫn đến chết người. Ngoài ra, bốn đối tượng liên quan khác (chưa rõ danh tính) cũng bị tạm giữ để phục vu công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 19/5, anh N.V.H (SN 1994, trú tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) cùng một nhóm bạn đến trường Cao đẳng Nông Nghiệp (có trụ sở tai thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) để xem biểu diễn văn nghệ. Tại đây, giữa  nhóm của anh H. và Châu xảy ra mâu thuẫn. Châu bị anh H. và nhóm bạn xông vào đánh.

Sau khi chạy thoát về phòng trọ, Châu lập tức lên kế hoạch trả thù. Đối tượng này kể cho nhóm bạn (gồm 4 đối tượng đều là thanh niên trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) về việc mình bị đánh, rồi cả nhóm rủ nhau đi tìm anh H. trả thù. Quay trở lại khu vực trường Cao đẳng Nông Nghiệp, vừa thấy anh H., Châu và đồng bọn lập tức xông vào hành hung bằng cả tay chân và hung khí (dao) khiến anh H. bị thương nặng và tử vong sau đó. Gây án xong, được sự vận động của gia đình, Châu đã tới trụ sở công an đầu thú. Các đối tượng còn lại cũng bị cơ quan công an bắt gọn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.